Bảo vệ “lá phổi xanh” của miền Tây trong mùa khô hạn

ĐBSCL đang ở cao điểm mùa khô. Thời tiết nắng nóng gay gắt vào ban ngày làm nước ở nhiều khu rừng trong vùng bốc hơi khá nhanh, khiến lớp thực bì dưới chân rừng khô với độ dày khá sâu và dây leo trên cây rừng cũng héo úa, khô lá. Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, cán bộ, nhân viên đang ngày đêm ứng trực phòng, chống cháy rừng, với quyết tâm bảo vệ, nơi được mệnh danh là “lá phổi xanh” của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Tỉnh Hậu Giang có gần 5.000 hecta diện tích rừng, trong đó tập trung chủ yếu Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ngay đầu mùa khô lực lượng đẩy mạnh công tác tuần tra bảo vệ, kết hợp với thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ tài nguyên rừng.

Không chỉ được mệnh danh là “lá phổi xanh” của đồng bằng Sông Cửu Long, đây còn là nơi bảo tồn đa dạng sinh học độc đáo nhất cả nước hiện nay, chính vì vậy công tác đảm bảo càng nghiêm ngặt không chỉ thời điểm mùa khô.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!