Xuất hiện tình trạng chủ quan, tỉ lệ tiêm vaccine Covid-19 nhiều địa phương chưa đạt yêu cầu

Sáng 2/8, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến với các bộ ngành, địa phương về “tiến độ tiêm chủng vaccine Covid-19 và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh”. Hội nghị nhằm tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch, đẩy mạnh tiến độ công tác tiêm chủng, đồng thời đưa ra các giải pháp để giải quyết các khó khăn thách thức đang ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn toàn quốc.

 Đến thời điểm này, cả nước đã tiêm trên 245 triệu liều vaccine phòng Covid-19; tình hình dịch bệnh truyền nhiễm hiện nay vẫn diễn biến rất phức tạp. Trong nước đã ghi nhận gia tăng trở lại các ca mắc Covid-19 khi trong 07 tháng đầu năm 2022, cả nước ghi nhận hơn 9 triệu ca mắc Covid-19, cùng với đó sự xuất hiện của các biến thể phụ mới của biến thể Omicron lây lan nhanh hơn các biến thể trước. Bên cạnh đó, các bệnh truyền nhiễm lưu hành trong nước như sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm… đang trong mùa cao điểm bùng phát dịch, làm tăng nguy cơ dịch chồng dịch và ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế, xã hội. Hiện nước ta chưa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ, bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân và các bệnh truyền nhiễm nhóm A khác. Tuy nhiên, nguy cơ xâm nhập các bệnh này vào Việt Nam là hiện hữu khi dịch bệnh này đã lây lan nhanh ở nhiều quốc gia, khu vực khác.

Các báo cáo cũng chỉ ra còn nhiều tồn tại, khó khăn trong công tác phòng chống dịch. Trong đó có tình trạng chủ quan, lơ là, thiếu cảnh giác, quyết tâm của một số bộ phận, nhất là việc tiêm vaccine  Covid-19 ở một số địa phương chưa đạt theo yêu cầu. Tính đến ngày 1/8, đối với nhóm từ 18 tuổi trở lên, tỉnh có tỷ lệ tiêm nhắc mũi 1 thấp nhất là: Đồng Nai (đạt 46,3%). Nhóm từ 12-17 tuổi tỉnh tiêm mũi nhắc thấp nhất là Phú Yên (đạt 9,3%); Đối với nhóm từ 5-11 tuổi, tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp nhất là Đà Nẵng (đạt 35,2%).

Qua phân tích thực tế, đại diện các đơn vị, địa phương và các chuyên gia đã góp ý, đề xuất các giải pháp khắc phục thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh, cần tập trung đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine phòng C-19, hoàn thành sớm nhất kế hoạch đề ra, nhất là việc tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng, tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đặc biệt tăng cường hơn nữa công tác truyền thông, khuyến khích, vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch."

Tiến Dũng