Vụ con dâu khai tử bố mẹ chồng: Mòn mỏi chờ đợi phiên tòa xác nhận sự sống

Suốt 7 năm qua, 2 vợ chồng cụ ông, cụ bà đã 91 tuổi vẫn miệt mài tham dự các phiên tòa với mục đích duy nhất là để chứng minh mình còn sống. Điều tưởng chừng hết sức vô lý đó lại là sự thật đang tồn suốt nhiều năm nay giữa Thủ đô Hà Nội! Vậy căn nguyên của câu chuyện này là do đâu?

Năm 1998, cụ Hợp chia cho con trai cả là anh Đỗ Mạnh Tiến mảnh đất rộng hơn 180m2, sau khi lập gia đình. Nhưng vợ chồng cụ Hợp chỉ cho vợ chồng anh Tiến ở cùng chứ chưa cho hẳn. Điều này đã được phường Nhật Tân, Phòng tài nguyên và môi trường quận Tây Hồ xác nhận bằng văn bản. Khi anh Tiến qua đời, người con dâu là bà Vũ Thị Viễn đã làm thủ tục khai nhận di sản là nhà và đất tại phòng công chứng số 3 Hà Nội. Trong bảng kê này bà Viễn kê khai vợ chồng cụ Hợp đã chết. Với việc UBND phường Nhật Tân niêm yết thông tin vợ chồng cụ Hợp đã chết, năm 2015 bà Viễn đã làm sổ đỏ nhà đất và bán toàn bộ tài sản cho một bên thứ 3. Năm 2017, bên thứ 3 mua nhà đất từ bà Viễn đã làm đơn khởi kiện ra tòa nhưng từ đó đến nay vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Ông ĐỖ VĂN HỢP, Phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội: “Vợ chồng chúng tôi khỏe mạnh thế này mà nó đi khai tử chúng tôi thì chẳng còn gì để nói và lấy lại được nữa rồi. Tuổi thì cao rồi mà đi hầu tòa mãi, nay gọi mai gọi làm điên đảo mấy năm nay rồi. Tài sản này tôi coi là dĩ vãng vì nó bán rồi nó cầm tiền đi rồi thì mình theo sau à tôi còn là dĩ vãng, không còn cái gì cả.”

Vợ chồng cụ Hợp vẫn chịu cảnh sống ngoài đời nhưng chết trên giấy tờ. Một vòng luẩn quẩn khi tòa thụ lý hồ sơ xét xử hết hoãn lại trả lại hồ sơ cho công an, phục hồi điều tra, khởi tố và mới đây nhất Công an quận Tây Hồ đã quyết định huỷ bỏ khởi tố vụ án liên quan đến vụ việc con dâu khai tử bố mẹ chồng.

Bà ĐỖ THỊ HUYỀN, Phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội: “Tòa án và công an cứ đùn đẩy cho nhau thế này thì đến bao giờ bố mẹ tôi tìm lại được công lý nhân quyền sống để bố mẹ tôi về với tổ tiên còn được thanh thản.”

Một trong những nguyên nhân phiên tòa chưa thể đưa ra xét xử là sự vắng mặt liên tiếp của nguyên đơn, bị đơn và các bên được triệu tập.

Thạc sỹ, Luật sư HOÀNG HƯƠNG GIANG, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội: “Không hiểu vì lý do gì vụ việc có nhiều sai phạm như thế, trách nhiệm của các cá nhân liên quan lại không được xem xét xử lý. Các cụ có quyền khiếu nại đến viện trưởng viện sát nhân dân quận Tây Hồ để đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.”

Phiên tòa dân sự mà TAND TP Hà Nội đang thụ lý rất quan trọng, bởi không chỉ xem xét yêu cầu khởi kiện và đề nghị của các bên, kết quả phiên tòa này sẽ là căn cứ để cơ quan công an xem xét trách nhiệm hình sự của các cá nhân có liên quan. Cùng với đó, tòa sẽ chính thức xác định tình trạng “còn sống” cho hai cụ già đã 91 tuổi. 

Phạm Kiên