Vụ chuyến bay giải cứu: Kế hoạch "chạy án" 2,8 triệu USD

Sáng 13/7, tại phiên tòa xét xử vụ "Chuyến bay giải cứu", Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã hỏi và đối chất việc chạy án giữa bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 Cục An ninh điều tra - Bộ Công an, cùng Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu phó giám đốc Công ty Bluesky.

Theo cáo trạng, bị cáo Hằng và bị cáo Lê Hồng Sơn, giám đốc Công ty Bluesky, hối lộ hơn 38 tỉ đồng cho nhiều quan chức khi tổ chức các chuyến bay giải cứu. Vụ án được khởi tố, bị cáo Hằng nhờ Nguyễn Anh Tuấn giúp đỡ và được giới thiệu gặp Hoàng Văn Hưng, điều tra viên chính trong vụ án.

Dù đã đưa tiền nhưng Hằng, Sơn vẫn bị khởi tố nên làm đơn tố cáo. Tuy vậy, số tiền cụ thể chưa được làm rõ bởi bị cáo Hằng khai đưa cho bị cáo Tuấn 2,8 triệu USD nhưng bị cáo Tuấn khai chỉ nhận 2,65 triệu USD và và chuyển cho bị cáo Hưng hơn 2,2 triệu USD để giúp "chạy án". Tuy nhiên, việc "chạy án" đã không thành công. Trong đó, lần cuối ngày 5/12/2022, bị cáo Tuấn nhờ cháu đưa tới cho Hưng 450.000 USD. Số tiền này, bị cáo Tuấn chia làm 2 phần, một gói 350.000 USD và một gói 100.000 USD, để trong một chiếc cặp đặt mật khẩu 104.

Đối chất với lời khai này, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng thừa nhận có cầm chiếc cặp song cho biết bên trong cặp là 4 chai rượu vang, chiếc vali cũng không có khóa. Cùng với đó, Hưng khẳng định mình bị oan và bác cáo buộc của Viện Kiểm sát.