Vì sao tài xế mắc bệnh động kinh vẫn được cấp phép lái ô tô?

Liên quan đến vụ việc đâm xe liên hoàn khiến 1 người tử vong tại Hà Đông, tài xế cho biết có tiền sử bệnh động kinh nặng, mỗi khi lên cơn gần như trí nhớ không còn. Điều này khiến dư luận đặt ra câu hỏi: Vì sao người này có giấy phép lái xe?

Theo báo cáo ban đầu, tài xế âm tính với ma túy và không ghi nhận có nồng độ cồn trong cơ thể. Các nhân chứng tại hiện trường lúc bấy giờ cho biết, tài xế không xuống khỏi xe ngay sau khi gây tai nạn.

Anh PHẠM VĂN HIẾU, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội: “Lái xe phải ngồi trong xe 5 phút, người dân đập cửa mãi mới xuống. Lúc xuống thì mặt như mất hồn, không nói gì cả. Không ngửi thấy có mùi cồn hay dấu hiệu ngáo đá gì.”

Người nhà tài xế này cho biết, anh mắc động kinh từ năm 2003 và thường xuyên phải uống thuốc điều trị. Thế nhưng, anh vẫn được cấp giấy phép lái xe năm 2014. Lần gần đây nhất, năm 2020, tài xế này vẫn bị bác sĩ kết luận mắc bệnh động kinh. 

TS KHƯƠNG KIM TẠO, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia: “Nếu đã biết mình bị động kinh thì phải dừng trong vòng 2 năm không lái xe. Chứ biết mình bị động kinh mà vẫn lái xe thì cũng phải chịu trách nhiệm. Chúng ta cần phải xem xét và nên có quy định rõ ràng đối với những người bị động kinh thì phải thu hồi giấy phép lái xe".

Tiền sử bệnh của tài xế này đang được cơ quan chức năng làm rõ, nếu cần thiết có thể trưng cầu giám định tâm thần để xác định tài xế có thật sự phát bệnh tại thời điểm xảy ra tai nạn hay không. Tuy nhiên, nếu tài xế thực sự có tiền sử bệnh như khai báo, câu hỏi đặt ra là, vì sao anh vẫn được cấp giấy phép lái xe? Điều này do khai báo gian dối khi khám sức khỏe, hay một mắt xích nào khác đã lỏng lẻo?

TS LƯU BÌNH NHƯỠNG, Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội: “Thế chẳng lẽ chúng ta lỏng lẻo trong việc xác định sức khỏe của 1 người trong việc đào tạo, cấp giấy phép lái xe? Đây là điều mà dư luận cũng rất quan tâm, liệu có đồng lõa về trách nhiệm khi cấp GPLX cho người không đầy đủ nhận thức và điều kiện hành vi?" 

Vừa qua, rà soát từ cộng đồng, Cảnh sát giao thông Hà Nội phát hiện hơn 4.000 người bị bệnh tâm thần, nên phía công an kiến nghị Sở Giao thông Vận tải không cấp giấy phép lái xe cho những người này, nếu trường hợp nào đã được cấp, sẽ phải tiến hành thu hồi. Theo quy định, người lái xe cần phải có giấy chứng nhận sức khoẻ để thi sát hạch lái xe. 

Khánh An