Về Ngọc Chiến, Sơn La xem "đá nở hoa"

Những viên đá cuội vốn nằm im lìm dưới lòng suối, tưởng vô dụng nhưng đã được người dân các bản ở xã Ngọc Chiến thổi hồn, tạo nên những bức tường đá, bờ rào đá, nhà thờ đá và cổng bản rất đẹp, sinh động và hấp dẫn du khách đến thăm.

>>> Điểm du lịch 'miền quê cổ tích' Ngọc Chiến (Sơn La): Cộng đồng làm, cộng đồng hưởng lợi

Chiều nào cũng thế, không ai bảo ai, bà con dân bản Đông Xuông lại gọi nhau ra chăm sóc những bồn hoa, quét dọn sạch con đường chung của bản. Ở đây, nhà ai cũng có ít nhất 3 bồn hoa, còn tường rào thì thống nhất đều ốp bằng đá cuội bà con tự lấy dưới suối lên. Những lối nhỏ dẫn vào bản chợt sinh động hơn bởi các bức tường rào với nhiều hình thù sáng tạo, những bồn hoa được chăm sóc cẩn thận xanh mướt. 

Chị LÒ THỊ XIÊNG, Bản Đông Xuông xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, Sơn La: “Bà con dân bản bảo nhau, lấy đá gắn lên tường rào, tường nhà cho đẹp, nhà ai cũng trồng hoa. Đường sạch đẹp thì mình được ngắm trước, rồi sau đó là để còn đón khách du lịch”. 

Những con đường liên bản trước kia chỉ vừa 2 xe máy tránh nhau, thì nay bà con đã tự nguyện hiến đất mở đường lên từ 6 đến 8 mét. Hiến đất làm đường, dựng tường rào bằng đá cuội, trồng hoa tạo cảnh quan đã trở thành phong trào khiến cho Ngọc Chiến thay da đổi thịt từng ngày. Nhờ đó, bà con đi lại dễ dàng, chuyên chở nông sản đi bán cũng thuận tiện hơn trước rất nhiều. 

Ông LƯỜNG VĂN THƯƠNG, Bí thư chi bộ Bản Phày, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, Sơn La: “Trước kia bà con chưa hiểu, mình đả thông thì bà con hiểu ra. Mình khoán vật liệu theo nhân khẩu, mỗi khẩu là 50 cân.  Làm xong bà con rất nhiệt tình, khách du lịch đến xem đông lắm, bà con thấy là con đường bản mình rất là xanh, sạch, đẹp.”

Ông VŨ ĐỨC THUẬN, Bí thư huyện uỷ Mường La, Sơn La: “Chúng tôi đang phát động, huy động xã hội hoá, hiến đất làm đường; nhà nước hoặc doanh nghiệp hỗ trợ xi măng còn người dân thì góp cát sỏi, xi măng, công để làm đường giao thông mở rộng. Vừa mở  đường vừa phát triển các sản phẩm du lịch ví dụ như tường rào đá, bờ rào hoa, xây dựng cổng trào, xây dựng các nhà thờ thần cây của các bản.”

Đến nay, phong trào xây dựng nông thôn mới ở Ngọc Chiến như ngọn gió mát lành thổi tới khắp 15 bản trong xã.  Những con đường liên bản dựng tường rào đá, được trồng hoa như những bức hoạ sống động, đang kể về câu chuyện của những con người yêu lao động, cần cù chịu khó và đoàn kết để xây dựng miền quê cổ tích trở thành một điểm đến thân thiện, mến khách.

Thúy Hà