• 4345 lượt xem
  • 21:29 15/06/2022
  • Xã hội

Vai trò của Hội đồng nhân dân trong thúc đẩy đối thoại, tham vấn trẻ em

Sáng 15/6, tại thành phố Hà Giang, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp với Tổ chức Plan tại Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn "Vai trò của Hội đồng nhân dân trong thúc đẩy đối thoại, tham vấn trẻ em" dành cho Hội đồng nhân dân các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, nhiều khó khăn trong việc thực thi Luật Trẻ em đã được các đại biểu tập trung thảo luận như: vấn đề bảo vệ bà mẹ, trẻ em trước sự phát triển mạnh mẽ của làn sóng khoa học - công nghệ; nhận thức của các cấp chính quyền, phụ huynh về vấn đề quyền trẻ em; khó khăn của trẻ em vùng cao về tiếp cận học tập và kỹ năng sống. 

Bà HỨA THỊ HÀ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang: “Khó khăn đối với trẻ em là việc quản lý thời gian sử dung internet; thứ 2 là định hướng cho trẻ em sử dụng internet hiệu quả trong việc học và chơi. Đó là hai vấn đề khó khăn nhất…Kĩ năng của cha mẹ trong hướng dẫn các con còn rất hạn chế và lỏng lẻo.”

Để tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em được thể hiện trong quá trình hoạch định chính sách ở địa phương thì vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là vô cùng quan trọng. Bởi vậy, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến việc giám sát, lồng ghép vấn đề trẻ em trong hoạch định chính sách ở địa phương; kỹ năng làm việc với trẻ em; quy trình tổ chức phiên đối thoại với Hội đồng trẻ em; và kỹ năng tham vấn trẻ em trong việc ban hành chính sách liên quan đến trẻ em; góp phần thúc đẩy các hoạt động đối thoại, tham vấn về những vấn đề liên quan đến trẻ em giữa các cấp chính quyền với trẻ em tại địa phương.

Bích Liên