Ùn tắc cửa ngõ phía đông TP Hồ Chí Minh dịp nghỉ lễ

Chiều tối 29/4, nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Đông TP Hồ Chí Minh như Xa lộ Hà Nội, Cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành - Dầu Dây, bến Phà Cát Lái đã xảy ra tình trạng ùn tắc vào đúng giờ cao điểm. Lượng người rời thành phố về quê nghỉ lễ khá đông.

Phóng viên QUANG DUY: Tại giao lộ Mai Chí Thọ - Lương Định Của gặp tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Cán bộ đội CSGT Cát Lái đã có mặt từ 15h để điều tiết giao thông. Còn trên đường dẫn cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây đã xảy ra 1 vụ va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô, khiến giao thông gặp khó khăn theo cả 2 hướng.

Anh NGUYỄN VĂN TRỌNG - Tài xế: “Đi từ Long Thành lên đây mất gần 3 tiếng. Hôm nay mới kẹt như vậy thôi. Mệt lắm anh.”

Anh NGUYỄN VĂN ĐỨC - Thành phố Thủ Đức, TP.  Hồ Chí Minh: “Đường này có khu công nghiệp, giao thông chính nữa. Mấy bữa trước là nó kẹt suốt. Giờ cao điểm ở đây bao giờ cũng như thế.”

Tình trạng kẹt xe cũng diễn ra tại giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh – Bạch Đằng; Quốc lộ 13 và đường Đinh Bộ Lĩnh qua Bến xe Miền Đông, Quận Bình Thạnh. Do trời mưa, mặt đường khá trơn nên đã xảy ra một vài vụ va chạm giao thông tại Ngã tư Hàng Xanh.

Chị HUỲNH THỊ YẾN NHÂN, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh: “Đi từ Thủ Đức lên đây mất 3-4 tiếng đồng hồ, kẹt xe từ hồi trưa tới giờ.”

Thượng tá NGUYỄN VĂN BÌNH, Phó Phòng CSGT ĐB – ĐS, Công an TP.HCM: “Chúng tôi có 2 nhóm Viber để cùng với lực lượng thanh tra giao thông để tương tác trên đó, mọi vấn đề liên quan đến ùn tắc giao thông chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết nhanh chóng, kịp thời”

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5, lực lượng CSGT TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng cường xử phạt các trường hợp vi phạm như nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ và chở hàng quá tải trọng cho phép khi tham gia giao thông./.
 

Huỳnh Tiến