Trường Đại học Tây Bắc và chuyện quản lý đất đai lỏng lẻo tại Sơn La

Tiếp theo câu chuyện những vướng mắc, sai phạm và lãng phí tại Dự án Trường Đại học Tây Bắc, tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, vào năm vào năm 2018 UBND tỉnh Sơn La công văn số 2457 về việc xem xét bàn giao 10ha đất cho Trường Đại học Tây Bắc xây dựng Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp.

Cho đến nay đã 6 năm trôi qua, khu đất đó mặc dù chưa được bàn giao nhưng trên thực tế Nhà trường đã đầu tư hàng chục tỷ đồng và đang sản xuất trên diện tích đất này. Công tác quản lý đất đai lỏng lẻo, gây lãng phí tài nguyên - Ai chịu trách nhiệm? 

Trước kia, khu đất này được nhân dân bản Áng xã Đông Sang nhường lại để xây dựng Trung tâm Giáo dục lao động (Trung tâm cai nghiện ) của huyện Mộc Châu. Theo báo cáo số 965 ngày 24 tháng 9 năm 2018 của trường Đại học Tây Bắc thì nhà trường đã đầu tư 10,2 tỷ đồng vào các hạng mục như: Hỗ trợ xã Đông Sang làm đường bê tông; Trồng cây chanh leo; Đầu tư trang thiết bị Trung tâm vệ sinh an toàn thực phẩm; cải tạo nhà trong khu xây dựng…Theo ghi nhận mới nhất trong những ngày gần đây, hình hài của một trung tâm nghiên cứu khoa học hiện đại đang được dùng để trồng dâu tây và 1 số loại hoa màu.

Chúng tôi liên lạc với một người được coi là chịu trách nhiệm tại đây thì được biết đấy lại là Giám đốc HTX nông nghiệp có địa chỉ tại xã Tân Lập huyện Mộc Châu.

Tỉnh chưa chính thức giao đất song lạ lùng thay, trường Đại học Tây Bắc vẫn đang sử dụng 10ha này suốt những năm qua. Và việc sử dụng đất này có đúng mục tiêu đề ra cho một Trung tâm nghiên cứu chuyển giao Khoa học công nghệ hay không cũng là câu hỏi cần được trả lời thoả đáng. Song phóng viên đã nhiều lần liên hệ, lãnh đạo nhà trường đều từ chối trả lời với nhiều lý do.

Trong công văn số 4538 ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La gửi Trường Đại học Tây Bắc cũng nêu rõ lý do chưa thể bàn giao đất cho trường ĐH Tây Bắc là vì: “Trường Đại học Tây Bắc không đáp ứng được điều kiện để được giao đất, cho thuê đất theo quy định tại khoản 3 điều 58 của Luật đất đai năm 2013”.

Hơn 6 năm trời trôi qua, liên tục có các công văn qua lại từ các Bộ, ngành Trung ương với địa phương và tỉnh Sơn La song mọi việc vẫn bế tắc và hình hài của một trung tâm nghiên cứu chuyển giao khoa học hiện đại vẫn là những dãy nhà cũ của trại cai nghiện, sập sệ và xuống cấp từng ngày.

 

Hoàng Hà - Sơn Nam