Trước thềm ngày Quốc tế phụ nữ, Liên hợp quốc cảnh báo về mục tiêu bình đẳng giới ngày càng xa vời

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo những tiến bộ toàn cầu về quyền phụ nữ đang dần biến mất, khiến những mục tiêu bình đẳng giới ngày càng trở nên xa vời.

Phát biểu trong một cuộc họp tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc liệt kê những vấn đề đáng báo động đang xảy ra đối với phụ nữ và trẻ em gái như tỷ lệ tử vong, trẻ em gái không được đi học hay bị ép kết hôn sớm. Với tiến trình hiện tại, Liên hợp quốc tính toán 300 năm nữa mới đạt bình đẳng giới. Ông Guterres nhấn mạnh ở nhiều nơi, quyền của phụ nữ đang bị hạn chế, tại một số quốc gia, trẻ em gái đến trường có nguy cơ bị bắt cóc và tấn công. Từ đó, ông kêu gọi các chính phủ, thể chế trên toàn thế giới chung tay hành động nhằm cải thiện đào tạo kỹ năng hay đầu tư nhiều hơn nhằm thu hẹp khoảng cách về giới trong cuộc sống hiện đại ngày nay. 

Phòng Quốc tế