Trước giờ bấm nút: Hài hoà lợi ích các bên trong kinh doanh bất động sản

Sau hơn 8 năm thi hành, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đã bộc lộ một số bất cập, mặt khác, c ác quy định về hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản còn phân tán, không tập trung, thiếu quy định cụ thể, việc tổ chức triển khai thực hiện pháp luật trong lĩnh vực này ở các địa phương còn chậm trễ dẫn đến hiệu quả chưa đạt mục tiêu đề ra.

Vì vậy, để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực bất động sản thì việc xây dựng Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) thay thế cho Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 là hết sức cần thiết. Xuyên suốt quá trình hoàn thiện dự án luật, đã có rất nhiều quy định, chính sách được đưa ra bàn luận, nhiều phương án được nâng lên, đặt xuống để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên, đặc biệt là bên bán, bên mua, bên trung gian và cơ quan quản lý Nhà nước. Để c ùng bàn luận về những nội dung đáng chú ý trong Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời tới trường quay các vị khách mời, x in trân trọng giới thiệu…

- Ông HOÀNG MINH HIẾU, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
- Ông TRƯƠNG ANH TUẤN, Trưởng ban Pháp chế, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Thu Quỳnh