Trung Quốc phát đi cảnh báo cao nhất về mưa lớn, với mức lũ lên tới 5,19m

Trong những ngày gần đây, một đợt mưa lớn đã trút xuống nhiều địa phương trên khắp Trung Quốc, khiến nhiều tỉnh, thành phải phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ - mức cảnh báo cao nhất ở nước này. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc cũng đã phải nâng cảnh báo lũ quét lên mức cao nhất lần đầu tiên trong năm.

Chỉ trong vòng 24 giờ, 75 con sông ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc đã ghi nhận mực nước lũ vượt mức báo động, với mức cao nhất lên tới 5,19 mét. Lưu vực sông Châu Giang tiếp tục có lũ lớn cục bộ. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phải cử các nhóm công tác và chuyên gia đến Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông và Quảng Tây để hỗ trợ và chỉ đạo phòng chống lũ lụt. 

Chính quyền tỉnh Quảng Đông, cho biết hơn 200.000 người đã được sơ tán và thiệt hại đến nay ước tính lên tới 1,7 tỉ nhân dân tệ (254 triệu USD). Các số liệu chính thức cho biết tổng cộng 480.000 người bị ảnh hưởng của mưa và lũ. 
 

Thu Ngoan