Trung Quốc cải tổ bộ máy hành chính sâu rộng nhất trong nhiều năm

Trung Quốc vừa công bố kế hoạch cải tổ bộ máy hành chính sâu rộng nhất trong nhiều năm. Trong đó có việc tái cơ cấu Bộ Khoa học và Công nghệ, nhắm tới mục tiêu nhanh chóng đạt tự chủ cao hơn về công nghệ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với cạnh tranh ngày một gay gắt từ Mỹ.

Theo kế hoạch, Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc sẽ được cơ cấu lại để phân bổ tốt hơn các nguồn lực để vượt qua các thách thức trong các công nghệ chính và cốt lõi, và chuyển nhanh hơn hướng tới sự tự lực hơn trong khoa học và công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc dự kiến sẽ đảm nhận các chức năng quản lý vĩ mô lớn hơn nữa, bao gồm hoạch định chiến lược trong lĩnh vực khoa học công nghệ; cải cách thể chế; phân bổ nguồn lực; điều phối toàn diện; xây dựng các chính sách và quy định; cũng như chức năng giám sát và kiểm tra.

Bên cạnh đó, một ủy ban trung ương về khoa học và công nghệ sẽ được thành lập nhằm củng cố hệ thống lãnh đạo và quản lý đối với các hoạt động liên quan tới lĩnh vực này.

Với đợt cải tổ này, dự khiến sẽ tinh giản khoảng 5% nhân sự trong bộ máy hành chính nhà nước. Dù vậy, Quốc vụ viện Trung Quốc vẫn sẽ bao gồm 26 Bộ và Văn phòng Quốc vụ viện.

Vân Hương