Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo, họ đã phát hiện 2 vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng trong khoảng thời gian từ 3h30 đến 3h46 hôm 19/7.

Quân đội Hàn Quốc cho biết, các tên lửa này đã bay khoảng 550km trước khi rơi xuống biển.

JCS lên án vụ phóng là "hành động khiêu khích đáng kể" gây tổn hại đến hòa bình không chỉ trên bán đảo Triều Tiên mà còn trên toàn thế giới. Hàn Quốc cáo buộc vụ phóng của Triều Tiên vi phạm "rõ ràng" các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Vụ phóng tên lửa mới nhất diễn ra ngay sau khi Nhóm Tham vấn hạt nhân (NCG) của Hàn Quốc và Mỹ có cuộc họp lần đầu tiên tại Seoul trong ngày 18/7. Cuộc họp nhằm tăng cường cam kết răn đe mở rộng của Mỹ thông qua các năng lực quân sự như vũ khí hạt nhân để bảo vệ Hàn Quốc.

Cùng ngày 18/7, tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Mỹ đã đến quân cảng tại Busan, cách Seoul khoảng 320km về hướng Đông Nam. 

(*) Nguồn: Yonhap, Reuters

Hoàng Yến