Triển khai kênh tư vấn khủng hoảng tâm lý cho học sinh

Nhằm đồng hành, hỗ trợ học sinh vượt qua khủng hoảng tâm lý, TP.HCM vừa triển khai kênh tiếp nhận tư vấn tâm lý cho học sinh tại 3 bệnh viện chuyên khoa Nhi của thành phố.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trong cuộc sống, những sự kiện bất ngờ và khủng khiếp có thể đến với bất kỳ ai, ở bất cứ độ tuổi nào và tại bất cứ nơi đâu. Đối với trẻ em, mức độ ảnh hưởng của khủng hoảng tâm lý thường nặng nề, nghiêm trọng hơn, có thể dẫn đến một khởi đầu “ảm đạm” cho cuộc đời của đứa trẻ. Chính vì thế, việc chuẩn bị hành trang cần thiết để các em có đủ bản lĩnh, vượt qua những điều không may là bước quan trọng để giúp học sinh trưởng thành khỏe mạnh.

Từ nhiều vụ việc ứng xử tiêu cực của các bạn trẻ vừa qua, TP.HCM triển khai kênh tiếp nhận tư vấn tâm lý cho học sinh tại 3 bệnh viện chuyên khoa nhi là Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2. Phụ huynh và học sinh cần hỗ trợ, tư vấn tâm lý có thể liên hệ với kênh tiếp nhận, hỗ trợ tư vấn tâm lý qua điện thoại hoặc trực tiếp tại các bệnh viện.