Tranh luận về đề xuất tăng số lượng Đại biểu HĐND TP Hà Nội

Hôm 12/10, Ủy ban Pháp luật tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 18, thẩm tra Dự án Luật thủ đô sửa đổi. Các ý kiến đại biểu đều tán thành với sự cần thiết sửa đổi này để tạo những cơ chế đặc thù phát triển thủ đô. Nhiều ý kiến thảo luận về đề xuất tăng số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố.

Một số ý kiến tán thành với đề xuất tăng số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, bởi trên thực tế, với 95 đại biểu  như hiện nay, tính ra bình quân 105.000 người dân/đại biểu, thấp hơn bình quân chung cả nước là 26.500 người dân/đại biểu HĐND cấp tỉnh. Tỷ lệ đại biểu thấp hiện nay không bảo đảm tính đại diện, quyền lợi của cử tri và nhân dân Thủ đô.

Ở góc độ khác, đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp lại cho rằng cần giải trình kỹ lưỡng đề xuất này.

Giải trình về vấn đề này, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cho rằng, tính ra tăng 30 đại biểu cho 30 đơn vị quận huyện, thị xã thì là không nhiều. Mà đây sẽ là nguồn chất xám rất quan trọng cần tập trung cho sự phát triển của Thủ đô.

Về phân quyền cho HĐND Thành phố quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính đặc thù, các ý kiến đề nghị dự thảo Luật cần xác định rõ nguyên tắc về điều kiện, tiêu chí. Từ đó, mới vừa tạo sự chủ động, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước, vừa tránh được việc lạm dụng để thành lập mới nhiều cơ quan khi chưa thực sự cần thiết.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thùy Linh -

Vũ Hiếu