TP. Hồ Chí Minh: Vinh danh những tấm gương tiêu biểu phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 18/03, Chương trình Vinh danh những tấm gương tiêu biểu phòng, chống dịch và thực hiện Siêu thị 0 đồng diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Nhiều người trong số họ làm công việc đơn giản, thu nhập không cao, nhưng vẫn dấn thân giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Anh Nguyễn Nhật Phương Hoàng làm công việc áp tải hàng hóa được 3 năm, thu nhập 8 triệu mỗi tháng. Đây là con số khiêm tốn để đảm bảo cuộc sống cho gia đình 4 người. Dù vậy, khi thấy ý nghĩa của dự án siêu thị 0 đồng, anh xung phong tham gia trực gần 100 ngày đêm. 

Anh NGUYỄN NHẬT PHƯƠNG HOÀNG – Bộ phận An ninh PNJ: “Siêu thị 0 đồng, mình phụ trách kho, nhập hàng từ các mạnh thường quân về để chuyển đi các siêu thị. Kho 7 người mà bệnh hết rồi, còn 2 người, hàng về cũng ráng làm”.

Từ tháng 6/2021 đến nay, rất nhiều lao công, bảo vệ… xung phong phòng, chống dịch và thực hiện siêu thị 0 đồng. 200.000 là con số những hộ gia đình nghèo, sinh viên, phụ nữ sắp sinh, bệnh nhân và cả lực lượng y tế tuyến đầu được họ giúp đỡ./.

Hữu Bình