Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc đã bàn thảo những vấn đề gì trong cuộc gặp kéo dài 3 tiếng đồng hồ

Bên cạnh các phiên họp chính thức, các cuộc gặp gỡ bên lề hội nghị G20 cũng là điều được giới quan sát quốc tế trông đợi. Trong đó, tâm điểm được chú ý nhất là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông Biden nhậm chức tháng 1/2021.

Tại cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí cần xây dựng lộ trình phù hợp, tìm ra hướng đi đúng đắn cho mối quan hệ song phương và nâng tầm mối quan hệ.

CUỘC GẶP THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRUNG: HÀN GẮN RẠN NỨT

Phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20, Chủ tịch Tập Cận Bình mong đợi một nỗ lực chung với Tổng thống Biden, nhằm đưa quan hệ 2 nước trở lại con đường phát triển lành mạnh và ổn định, vì lợi ích của cả 2 quốc gia và phần còn lại của thế giới.

Chủ tịch Trung Quốc TẬP CẬN BÌNH: “Với tư cách là nhà lãnh đạo của 2 nước lớn, chúng ta cần định hướng đúng đắn cho mối quan hệ Trung – Mỹ. Tôi sẵn sàng trao đổi quan điểm thẳng thắn và sâu sắc về các vấn đề có tầm quan trọng chiến lược trong quan hệ Trung – Mỹ, đưa quan hệ trở lại quỹ đạo phát triển ổn định.”

Về phần mình, Tổng thống Joe Biden bày tỏ mong muốn Mỹ và Trung Quốc có thể xử lý những bất đồng giữa hai nước và tránh để cuộc cạnh tranh biến thành xung đột.

Tổng thống Mỹ JOE BIDEN: “Theo quan điểm của tôi, chúng ta nên chia sẻ trách nhiệm để chứng minh rằng Trung Quốc và Mỹ có thể xử lý những bất đồng, không để cạnh tranh trở thành xung đột, và cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu cấp bách vì lợi ích 2 nước và quốc tế.”

Mặc dù Mỹ phản đối các hành động của Trung Quốc đối với Đài Loan, nhưng Tổng thống Biden nhấn mạnh cam kết của Mỹ về chính sách “một Trung Quốc” sẽ không thay đổi. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí duy trì liên lạc chiến lược và tiến hành tham vấn thường kỳ; hợp tác để giải quyết khủng hoảng khí hậu, duy trì ổn định tài chính, y tế và lương thực toàn cầu; ”, đồng thời nhấn mạnh sự phản đối trong việc “sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine”.

ĐỘT PHÁ MỚI TỪ CUỘC GẶP THƯỢNG ĐỈNH TRUNG – MỸ

Trong cuộc gặp kéo dài 3 tiếng đồng hồ, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí việc tái khởi động quá trình đàm phán về chống biến đổi khí hậu giữa 2 quốc gia.

Tổng thống Mỹ JOE BIDEN: “Tôi tin rằng thế giới mong đợi Trung Quóc và Mỹ đi đầu trong việc giải quyết thách thức toàn cầu, từ biến đôi khí hậu đến mất an ninh lương thưc.Mỹ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc, và tôi mong cuộc đối thoại hôm nay sẽ là một cuộc đối thoại cởi mở và trung thực.”

Việc đại diện của 2 quốc gia có lượng phát thải khí nhà kính lớn nhất trên thế giới trở lại bàn đàm phán được đánh giá là một bước tiến lớn trong nỗ lực làm chậm quá trình nóng lên toàn cầu. Quyết định của Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập đã nhận được sự phản ứng tích cực từ các phái đoàn và đại biểu tham dự hội nghị COP 27 tại thành phố Sharm el Sheikh, Ai Cập.

Ông NATHANIEL KEOHANE - Trung tâm Giải pháp Khí hậu và Năng lượng tại Washington:Đây là một tin tích cực đối với nỗ lực đàm phán và hành động liên quan đến chống biến đổi khí hậu.”

Trước đó, các cuộc tiếp xúc giữa 2 nước về chống biến đổi khí hậu đã tạm dừng trong nhiều tháng do sự gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến vấn đề trao đổi thương mại, tình hình Đài Loan cùng một số vấn đề an ninh khác.

Ngọc Anh