• 1244 lượt xem
  • 14:29 09/02/2023
  • Xã hội

Tổng kho dự trữ xăng dầu 12 nghìn tỷ tại TP.HCM tiếp tục bị bỏ hoang

Liên quan đến công trình trọng điểm Tổng kho dự trữ 450.000m3 xăng dầu tại TP. HCM bị bỏ hoang, lãng phí mà Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã phản ánh, đến nay, sau nhiều tháng, chủ đầu tư đã tìm nhiều để giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, công trình vẫn "án binh bất động" và nhiều hạng mục đang có dấu hiệu xuống cấp. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Công trình Tổng kho xăng dầu Phú Xuân, Nhà Bè do Công ty Cổ Phần Kho cảng Xăng dầu Hàng không miền Nam làm chủ đầu tư về Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 có sức chứa 450.000m3, kinh phí dự toán khoảng 12.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, một số hạng mục đã bỏ hoang, gây lãng phí.

Mặc dù 70 % khối lượng công việc đã được triển khai, tuy nhiên do vướng mắc về pháp lý và tài chính, thế nên đến nay công trình vẫn không thể hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Nhiều hạng mục công trình đã có dấu hiệu xuống cấp.

Theo Công ty Cổ Phần Kho cảng Xăng dầu Hàng không miền Nam, mặc dù đơn vị ý thức được rõ về tầm quan trọng của công trình nhưng do còn nhiều vướng mắc nên vẫn chưa thể tiếp tục hoàn thiện công trình.

Ông Huân cũng cho biết, đơn vị đã gửi đơn cầu cứu lần thứ 2 lên Thủ tướng Chính phủ với mong muốn sớm đưa Tổng kho dự trữ 450.000 m3 xăng dầu này vào hoạt động, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, hiện tại công trình vẫn đang chờ sự vào cuộc từ các ngành chức năng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguyễn Điền