Tội phạm tham nhũng và chức vụ tăng hơn 33%

Theo Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022, tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu diễn ra rất phức tạp, với 396 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ, tăng hơn 33%.

Ủy ban Tư pháp cho rằng, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid 19, đã xảy ra một số vụ án tham nhũng có quy mô, phạm vi lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra ở nhiều cấp, ngành, địa phương, có sự tham gia của một số cán bộ cấp cao lợi dụng chính sách của Nhà nước làm trái quy định để vụ lợi.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, công tác phát hiện, điều tra các vụ án về kinh tế, tham nhũng có nhiều bước tiến mới, đã góp phần cảnh tỉnh, răn đe, tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ quan điều tra đã khởi tố 327 vụ với hơn 800 bị can.

Đại tướng TÔ LÂM, Bộ trưởng Bộ Công an: "Làm một vụ cảnh tỉnh cả một vùng, cả một lĩnh vực và cơ bản là chúng ta đã ngăn chặn được bước đầu những tham nhũng, những việc đó. Tham nhũng này càng tinh vi, càng phức tạp, càng khó khăn khi chúng ta đã tổ chức đấu tranh, đối phó của tội phạm là chuyện tất nhiên. Mình cứ ra được cái khiên này thì nó lại có mác khác, luôn luôn có cạnh tranh về việc như vậy, càng phức tạp. Rồi các vụ án kinh tế cũng thế thôi."

Ông LÊ MINH TRÍ, Viện trưởng VKSND Tối cao: "Tham nhũng phải nói rằng nó tăng như thế này, nhưng chúng ta cũng không băn khoăn là càng chống tham nhũng càng tăng mà trước đây chúng ta làm nhưng làm chưa tới mức thì khả năng phát hiện của chúng ta bị hạn chế thì bây giờ chúng ta làm theo chỉ đạo của Đảng, của Trung ương và của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng."

Để nâng cao hiệu quả, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ triển khai kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm đối với các địa phương và các bộ, ngành, trong đó chỉ rõ những nơi làm chưa tốt.

Anh Đức