Tối 10/9 trăng Trung thu tròn nhất trong 100 năm qua

Ở Trung Quốc, Việt Nam và một số nước châu Á khác, ngày 10-9 dương lịch, tức ngày rằm tháng 8 âm lịch, là Tết Trung thu. Theo NASA, tối nay, Mặt trăng tròn nhất trong 100 năm qua và có một màu cam kỳ lạ khi bắt đầu ló dạng phía trên đường chân trời.

Theo trang Solar System của NASA, sự kiện Mặt trăng này được gọi là The Harvest Moon (trăng thu hoạch) vì nó gần với điểm thu phân, thời điểm mà nông dân thường thu hoạch mùa màng. Ở Trung Quốc, các tên gọi khác của lễ hội thu hoạch bao gồm Lễ hội Mặt trăng, Lễ hội Bánh Trung thu và Lễ hội đoàn viên. Lần trăng tròn này cũng tương ứng với lễ hội Tsukimi hay lễ "Ngắm trăng" của Nhật Bản. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam