Toàn cảnh chuyến thăm Australia Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: 23 hoạt động đạt kết quả thực chất, toàn diện

Chiều tối 7/12, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Astrailia Sue Line, Chủ tịch Hạ viện Australia Milton Dick và Chủ tịch Quốc hội New Zeland Adrian Rurawhe.

Với Australia, thành công chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tạo thêm xung lực cho quan hệ hợp tác Đối tác chiến lược giữa hai nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023, nhất là khi các nhà Lãnh đạo hai nước đều nhất trí cùng xem xét nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào thời gian phù hợp.

Dưới đây là tổng hợp của Nhóm phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đi theo đoàn:

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo chủ chốt của ta tới Australia kể từ sau khi hai nước mở cửa hoàn toàn sau đại dịch và là chuyến thăm chính thức Australia đầu tiên của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Australia là Đối tác Chiến lược của Việt Nam ở khu vực Nam Thái Bình Dương. Ngoài ý nghĩa đây là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Vương Đình Huệ đến Australia trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, thì đây cũng chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo chủ chốt nước ngoài tới Australia sau khi nước này tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và kiện toàn các chức danh lãnh đạo như Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện. Điều nay thể hiện Australia rất coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam nói chung và với cá nhân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Những năm qua quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên các lĩnh vực. Hai nước đã thường xuyên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; các cơ chế hợp tác song phương được triển khai linh hoạt cả trực tiếp và trực tuyến. Trong giai đoạn vừa qua, hai bên đã triển khai chương trình Hành động giai đoạn 2020-2023 và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà Lãnh đạo Australia, hai bên đều bày tỏ hài lòng về mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa hai nước và đều thống nhất hai bên sẽ xem xét nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện vào thời gian phù hợp.

Trong những năm qua, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia phát triển tốt đẹp trên cả bình diện song phương và các diễn đàn đa phương, đóng góp quan trọng vào tổng thể quan hệ giữa hai nước. Quốc hội khóa XV thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Australia và Australia cũng thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Australia- Việt Nam ngày 04/10/2022.

Trong các năm 2019-2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, việc trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu cấp Ủy ban, giữa các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước bị gián đoạn. Tuy nhiên tại các cuộc điện đàm trực tuyến, Lãnh đạo hai bên đã thường xuyên trao đổi thông tin trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia; đồng thời thống nhất cùng tăng cường phối hợp, đôn đốc, thúc đẩy và giám sát các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong việc thực hiện các hiệp định, thỏa thuận đã được ký giữa hai nước.

Trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới; các đoàn đại biểu Quốc hội hai nước phối hợp chặt chẽ về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Chính vì vậy, ngay sau cuộc hội đàm thành công giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Thượng viện Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Australia Milton Dick, cả 3 Lãnh đạo Quốc hội đã cùng ký Bản thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia.

Trên cơ sở các thành tựu đạt được trong quan hệ hai nước, các nhà Lãnh đạo nhất trí ủng hộ hai nước xem xét nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia vào thời điểm phù hợp, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Nhất trí việc thúc đẩy trao đổi các chuyến thăm cấp cao trên các kênh Đảng, Nhà nước, Nghị viện và giao lưu nhân dân; phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (26/02/1973 – 26/02/2023); đẩy mạnh triển khai Chương trình Hành động Việt Nam - Australia giai đoạn 2020-2023 và các thỏa thuận khác. Thúc đẩy hợp tác an ninh - quốc phòng, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, du lịch, văn hóa, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới.

Hội kiến với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Phó Chủ tịch Công đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles và Tiếp Thượng nghị sĩ Don Farrell, Quốc vụ khanh đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia, hai bên đều đánh giá quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Australia thời gian qua phát triển vững chắc, thực chất, hiệu quả, đồng đều trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh đó, các cơ chế hợp tác song phương được triển khai linh hoạt; kim ngạch thương mại hai chiều đạt 13,4 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2022. Australia hiện có 577 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 1,97 tỷ USD. Tuy nhiên, hai bên đều cho rằng vẫn còn nhiều dư địa và tiềm năng để phát triển, cần coi kinh tế là trụ cột quan trọng khi cùng hướng tới nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới.

Diễn đàn kinh tế đầu tư Việt Nam - Australia được tổ chức với hàng trăm doanh nghiệp hai nước tham dự, cho thấy quyết tâm của hai bên trong thúc đẩy thu hút đầu tư, nâng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước. Khi các nhà đầu tư Australia trao đổi về tổng vốn đầu tư vào Việt Nam mới đạt gần 2 tỷ USD, Chủ tịch Quốc hội đã thẳng thắn đánh giá “Có hài lòng nhưng cũng chưa hài lòng”. Hài lòng vì trong đại dịch, khó khăn, Australia luôn là người bạn tốt và số vốn đầu tư vào Việt Nam vẫn tăng so với trước đó, nhưng nếu các nhà đầu tư hai nước cùng tìm câu trả lời thì sẽ tự không hài lòng. Tại sao Việt Nam được cơ quan của Liên hợp quốc đánh giá là 1 trong 20 nước trên thế giới thu hút đầu tư nước ngoài tốt nhất, và trong hàng nghìn tỷ USD mà Australia đầu tư nước ngoài, thì số vốn đầu tư của Australia sang Việt Nam mới đạt có gần 2 tỷ USD. Điều này phụ thuộc quan trọng vào các nhà đầu tư của hai nước.

Trong thông điệp với các nhà đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội hai nước sẽ thúc đẩy, khuyến khích, tạo điều kiện cho các hoạt động trao đổi hàng hóa, đặc biệt là mở cửa thị trường các sản phẩm nông sản, trái cây của nhau; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của hai bên thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025 của Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế (EEES). Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài, tuy nhiên để hiện thực hóa được bằng những kết quả, không ai có thể làm thay chính các nhà đầu tư hai nước.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn chính sách do Viện nghiên cứu chính sách Australia - Việt Nam tổ chức, được hàng trăm nhà học giả, nghiên cứu của các Trường Đại học và Trung tâm nghiên cứu lớn của Australia đánh giá rất cao. Với chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Austalia, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển”, Chủ tịch Quốc hội cho rằng "Hòa bình, hợp tác để cùng phát triển vẫn là dòng chảy chính của thời đại, là nguyện vọng thiết tha của mọi quốc gia trên thế giới và cũng là khát vọng cháy bỏng của mỗi người dân. Việt Nam mong muốn và cam kết mạnh mẽ tham gia cùng các nước trong đó có Australia, viết tiếp những trang sử mới tươi sáng của khu vực, đóng góp thiết thực cho hòa bình và thịnh vượng chung trên thế giới.

Bên cạnh “gia đình” ASEAN, Việt Nam cũng không ngừng mở rộng mạng lưới bạn bè thông qua các quan hệ Đối tác Chiến lược và Đối tác chiến lược toàn diện. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập được 30 đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện, trong đó Việt Nam coi Australia là người bạn quý, là đối tác chiến lược quan trọng. Để hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác giữa hai nước, theo Chủ tich Quốc hội, hai bên cần tăng cường gắn kết kinh tế - thương mại, coi đây là trọng tâm và động lực phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược. Tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác chiến lược, quốc phòng và an ninh; Cùng nhau nỗ lực xây dựng thành công các trụ cột hợp tác chiến lược về tri thức, giáo dục đào tạo và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ thực hiện thành công quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững.

Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia được tổ chức tại Trường Đại học RMIT – một trường Đại học danh tiếng đã và đang có sự hợp tác rất hiệu quả với Việt Nam. Diễn đàn có sự tham gia của hàng trăm nhà quản lý giáo dục, Trung tâm đào tạo danh tiếng của Australia đến từ nhiều Bang cùng với 20 Hiệu trưởng các Trường Đại học lớn của Việt Nam.

Trong gần nửa thế kỷ qua, hợp tác giáo dục, đào tạo luôn là trụ cột và là “điểm sáng” trong hợp tác hữu nghị hai nước. Theo Chủ tịch Quốc hội, hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai nước không chỉ giúp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để phục vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững mà còn là sợi dây gắn kết văn hoá giữa hai dân tộc, là nhịp cầu hữu nghị giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội cũng nêu 3 trọng điểm mà hai nước cần hướng tới là cùng chia sẻ kinh nghiệm học tập lẫn nhau, cùng trao đổi khung chương trình đào tạo quốc gia các cấp học và chú trọng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên.

Ngay tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến Lãnh đạo các trường đại học của Việt Nam và Australia trao đổi 12 văn kiện, biên bản ghi nhớ về trao đổi sinh viên, giảng viên, hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật; liên kết đào tạo trong trong các lĩnh vực như giao thông vận tải, nông nghiệp, kỹ thuật, bách khoa.

Đáng tự hào trong quan hệ giữa 2 nước là hợp tác giáo dục đào tạo. Với khoảng 30.000 sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Australia, Việt Nam hiện đứng thứ 4 trong các nước có sinh viên học tập tại Australia. Tính đến thời điểm này, có khoảng 80.000 sinh viên Việt nam đã học tập và tốt nghiêp tại các Trường Đại học của Australia.

Thăm lại Trường Đại học Swinburne, nơi đã có thời gian Chủ tịch Quốc hội học tập tại đây, Lãnh đạo Trường và các bạn Trường Đại học Swinburne đã giành cho Chủ tịch Quốc hội những tình cảm ấm áp và niềm tin của tình hữu nghị và sự hợp tác với các Trường Đại học của Việt Nam trong giai đoạn mới. Thành công của chuyến thăm cũng cho thấy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Australia đã phát triển chín muồi, sẵn sàng chuyển sang giai đoạn mới tin cậy, hiệu quả hơn.

Quang Sỹ