Thủ tướng Ba Lan kêu gọi Đức tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine

Cũng liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki bày tỏ hy vọng các nước phương Tây, nhất là Đức ,phải tăng cường viện trợ về mặt quân sự cho Ukraine để củng cố khả năng phòng thủ của nước này.

Phát biểu trước báo giới trong khuôn khổ chuyến thăm Đức, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki kêu gọi Đức đẩy nhanh tốc độ phê chuẩn gửi xe tăng chiến đấu do Đức sản xuất cho Ukraine.

Thủ tướng Ba Lan MATEUSZ MORAWIECKI: "Thất bại của Ukraine có thể mở đầu cho sự xung đột trên thế giới. Vì vậy, hôm nay không có lý do gì để ngăn cản hay trì hoãn sự hỗ trợ dành cho Kiev. Vì vậy, tôi kêu gọi chính phủ Đức có những hành động quyết đoán chuyển giao các loại vũ khí cho Ukraine. "

Trước đó, Chính phủ Đức đã viện trợ quân sự đáng kể cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine, nhưng cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích, kể cả từ bên trong liên minh cầm quyền ở Đức, rằng họ có thể làm được nhiều hơn thế.