Thời tiết ngày 4/4: Bắc Bộ nắng khô, Trung Bộ tiếp tục mưa trên diện rộng

Hôm nay 4/4, thời tiết cả 3 miền đất nước sẽ có sự phân hóa rõ rệt. Đáng chú ý nhất là do xuất hiện của tổ hợp hình thế gây mưa nên ở Trung Bộ hôm nay mưa sẽ xảy ra ở khắp các tỉnh thành, có những nơi mưa to với lượng mưa từ 150-200ml, có nơi trên 200ml. Bên cạnh đó, ngày đầu tuần mưa còn mở rộng sang hầu khắp các tỉnh thành Nam Bộ, gồm có cả TP. Hồ Chí Minh.

Trung Bộ mưa diện rộng
Do xuất hiện của tổ hợp hình thế gây mưa nên ở Trung Bộ hôm nay mưa sẽ xảy ra ở khắp các tỉnh thành, có những nơi mưa to với lượng mưa từ 150-200ml, có nơi trên 200ml. Do mưa lớn nên nhiệt độ tại trung bộ cũng ở mức thấp hơn, trời khá lạnh về đêm và sáng sớm. Từ Thanh Hóa- Huế trời nhiều mây, trưa sẽ tạnh ráo ở một vài nơi, tuy nhiên về chiều sẽ có mưa dông, rất dễ đi kèm với sấm sét, mưa đá; nhiệt độ 21-24 độ C. Mưa lớn kèm theo lũ quét, sạt lở đất chủ yếu ở khu vực vùng núi cao từ Quảng Ngãi - Khánh Hòa; riêng Ninh Thuận, Bình huận nhiệt độ cao hơn do ít chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa, nhiệt độ cao 28-31 độ C.

Cảnh báo tai nạn giao thông trời mưa

Trời mưa là thời điểm người tham gia giao thông phải đối diện với nhiều nguy cơ mất an toàn do: tầm quan sát bị hạn chế, mặt đường trơn, hay gặp các vật cản như cây xanh gãy đổ, đặc biệt với vùng núi cao còn xảy ra sạt lở. Do vậy khi tham gia giao thông quí vị cần:
Hạn chế tốc độ. Quan sát kỹ trước khi sang làn. Di chuyển bằng xe máy thì nên chọn những chiếc áo mưa gọn gàng, phù hợp với chiều cao.

Tây nguyên, Nam bộ tiếp tục mưa dông vào chiều tối

Ở Nam bộ sáng nay trời vẫn nhiều mây, có nắng nên vẫn thuận tiện cho trong việc đi lại, tuy nhiên đến khoảng 13h trở đi trời sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to ở vài nơi, cảnh báo ngập úng, gió giật nguy hiểm. Nhiệt độ toàn miền sẽ phổ biến từ 30-33 độ C, một vài tỉnh thành như: Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh nhiệt độ trên 33 độ C.

Do cũng nằm trong khu vực bị tác động bởi hình thế gây mưa nên hôm nay ở Tây Nguyên cũng sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to tập trung ở phía Đông. Nhiệt độ toàn miền ở mức dễ chịu, mát mẻ, không nơi nào vượt quá 27 độ C. 

Bắc bộ nắng khô

Trở ra Bắc bộ, hôm nay thời tiết ấm dần lên do rãnh áp cao cận nhiệt đới suy yếu, ban ngày trời nắng với mức nhiệt toàn miền, trong đó có thủ đô Hà Nội từ 23-26 độ C, riêng Điện Biên Phủ 28 độ C. Tuy nhiên quí vị lưu ý, đêm và sáng trời vẫn lạnh.

Thời tiết biển

Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo trường sa thời tiết ổn định, ít mưa, gió cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn huyện đảo Hoàng Sa vẫn cần lưu ý gió đông bắc cấp 6-7, giật 8-9, biển động mạnh.