Thổ Nhĩ Kỳ thanh toán một phần khí đốt của Nga bằng đồng rúp

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Tổng thống Vladimir Putin cho biết 25% lượng khí đốt của Nga cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được thanh toán bằng đồng rúp.

Phát biểu trong cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo về việc vận chuyển khí đốt của Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có hiệu lực trong tương lai gần.

Tổng thống Nga VLADIMIR PUTIN: "Thỏa thuận của chúng tôi về việc cung cấp khí đốt Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm có hiệu lực, với 25% chi trả cho những lần giao hàng này bằng đồng rúp Nga."

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Putin đã phủ nhận sự liên quan của Moskva với cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu và cho rằng nếu các quốc gia thành viên EU muốn có thêm khí đốt, họ cần yêu cầu Ukraine khai thông các đường ống dẫn khí đốt, đồng thời dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt ngăn cản kế hoạch vận hành tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 2.

Tổng thống Nga VLADIMIR PUTIN: “Điểm mấu chốt là nếu EU có nhu cầu gia tăng khí đốt, chỉ cần dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Dòng chảy phương Bắc 2, được xây dựng với công suất 55 tỷ m3 khí đốt mỗi năm. Chỉ cần nhấn nút thôi và mọi thứ sẽ được thực hiện.”

Sau khi các nước phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga do cuộc xung đột giữa nước này và Ukraine, Moskva đã yêu cầu khách hàng mua khí đốt phải thanh toán bằng đồng ruble. Một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Ba Lan và Bulgaria đã bị cắt nguồn cung khí đốt sau khi từ chối thanh toán bằng đồng rúp.

Đỗ Lê Ngọc Anh