Thể chế, chính sách đúng đắn sẽ khơi thông được nguồn lực to lớn cho phát triển văn hoá

Phát biểu chỉ đạo tại phiên Toàn thể Hội thảo văn hoá 2022 vào chiều 17/12, Uỷ viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, theo dòng chảy của lịch sử phát triển đất nước, nền văn hóa giàu bản sắc của dân tộc đã là bệ đỡ, tạo sức mạnh nội sinh để đất nước ta vượt qua muôn vàn thử thách, gian nan.

Để đáp ứng các yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới hiện nay thì một trong những yêu cầu bức thiết được đặt ra là cần sớm hoàn thiện thể chế, chính sách về văn hóa, để khơi thông được nguồn lực to lớn cho phát triển văn hoá. 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, quá trình xây dựng thể chế, chính sách về văn hóa phải quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ, toàn diện về vị trí, vai trò của văn hóa. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Thể chế, chính sách phát triển văn hóa vừa phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn, coi trọng các yếu tố đặc thù của văn hóa, vừa phải giữ gìn, kế thừa hồn cốt, các giá trị cao đẹp của văn hóa dân tộc; đồng thời, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm giàu thêm kho tàng văn hóa Việt Nam. Thể chế, chính sách văn hóa phải vừa tạo động lực phát triển văn hóa, con người Việt Nam, vừa để giới thiệu, truyền bá văn hóa Việt Nam với thế giới. Bên cạnh đó, phải tập trung nghiên cứu, xây dựng thể chế, chính sách cho những lĩnh vực mới như phát triển công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa; tiếp thu, ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ mới phục vụ cho phát triển đất nước; ngăn chặn sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động...

Đề cập tới nguồn lực cho phát triển văn hóa, Thường trực Ban bí thư cho rằng, đây không chỉ là tài chính, cơ sở vật chất, mà còn là nguồn lực con người, vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, truyền thống dân tộc..; không chỉ là nguồn lực của nhà nước, mà còn nguồn lực của toàn xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị phải nhận thức đầy đủ, xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng pháp luật, chính sách văn hóa.

Trước đó, trong phát biểu chào mừng của tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, hội thảo văn hoá 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vùng đất văn hóa - con người Bắc Ninh nói riêng. Đây sẽ là những định hướng gợi mở quan trọng để tỉnh Bắc Ninh triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu trong thời gian tới; tiếp tục xây dựng thể chế, chính sách và nguồn lực, phát huy giá trị bản sắc văn hoá con người Bắc Ninh - Kinh Bắc với 3 định hướng lớn: Văn hóa phải trở thành nguồn lực, động lực mang lại hành phúc cho nhân dân. Phát huy giá trị truyền thống văn hóa để truyền cảm hứng, khát vọng xây dựng Bắc Ninh phát triển.Văn hóa tạo ra bản sắc riêng và vị thế mềm của Bắc Ninh trong hội nhập và phát triển.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!