Thành phố Hồ Chí Minh: Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Sáng 10/6, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt đến 150 điểm thi để nghe sinh hoạt quy chế, kiểm tra thông tin cá nhân.

9h30 sáng 10/6, hơn 92.700 học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đến điểm thi để sinh hoạt quy chế, điều chỉnh sai sót nếu có. Toàn thành phố có 150 điểm thi, bao gồm 139 điểm thi thường và 11 điểm thi chuyên. Mỗi phòng thi có 24 thí sinh.

Cô TRƯƠNG THỊ LỆ HÀ – Trưởng điểm thi trường Bùi Thị Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh: Sẽ có 1 phòng thi cho thí sinh nhiễm Covid và phòng đó được phân công với các phương pháp phòng dịch an toàn”.

Đa số thí sinh và phụ huynh đều thoải mái vì đã chuẩn bị kỹ cho kỳ thi này.

Ông NGUYỄN TRẦN BẢO LONG – Phụ huynh học sinh:Vướng dịch hết 1 học kỳ rồi, trước tình hình đó, gia đình cũng chuẩn bị từ đầu học kỳ 2 cho cháu học phụ đạo bên ngoài. Nguyện vọng gia đình cũng theo năng lực cháu thôi”.

Quy định mới nhất trong kỳ thi năm nay là trừ các vật dụng như bút viết, compa, thước kẻ… còn lại phải để cách phòng thi 25m.

Em NGUYỄN KHOA GIÁNG MY – Trường THCS Lê Văn Tám, Thành phố Hồ Chí Minh: Bình thường sẽ được để trước phòng thi nhưng bây giờ phải để ở 1 căn phòng cách 25m so với điểm thi. Bất cập là điện thoại để trong túi nên sợ mất. Không mang cũng được nhưng khó tìm phụ huynh.

Năm học 2022-2023, chỉ tiêu vào lớp 10 của 114 trường THPT công lập là 72.800./.

Nguyễn Trình