Thanh Hóa: Cấp phép khai thác khoáng sản trong đất quốc phòng

Thời gian qua, hàng trăm hộ dân tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa kiến nghị về tình trạng khai thác đá ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân. Đặc biệt, khu vực được cấp phép khai thác khoáng sản nằm trong vị trí đất quốc phòng.

Ngay dưới khu vực khai thác đá là hàng trăm ngôi mộ đã được hình thành từ lâu đời. Người dân lo rằng sẽ ảnh hưởng tới tâm linh, khi những ngôi mộ có nguy cơ bị vùi lấp.

Ông NGUYỄN VĂN HÁN, Xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa: "Khi đưa máy xúc về khai thác đá xanh thì đất đá sẽ có xu hướng rơi xuống, ảnh hưởng rất nhiều về vấn đề tâm linh của nhân dân ở đây. Nhân dân bức xúc lắm nhưng cũng không biết nói với ai, kêu với ai."

Ông BÙI VĂN THIỆU, Xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa: "Khu vực nhà dân ở dọc đường đóng cửa cả ngày, môi trường ảnh hưởng, ngoài ra tiếng ồn xe quá tải chạy quá nhiều".

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra cấp phép cho Công ty TNHH Khai thác và Xây dựng Quyết Thắng, Công ty TNHH khai thác đá Đăng Khoa Phát được phép khai thác đá tại khu vực đồi Chăn, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Người dân cho rằng, khu vực đồi Chăn nằm trên địa bàn xã Hà Tân, do đó, vị trí khai thác bị sai so với giấy phép. Đồng thời, khu vực khai thác nằm trong vị trí chiến lược của quốc phòng.

Ông TẠ NGUYÊN TOÀN, Xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa: "Khu vực khai thác dân gọi là núi Vụng. Về sau mới biết cho khai thác thì có kiến nghị nhưng UB xã trả lời thẩm quyền thuộc về UB tỉnh".

Ông TRỊNH HỒNG CHIỂN, Xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa: "Có nắm được về an ninh quốc phòng, mỏm 1, mỏm 2, hang đá kia là 3 điểm chính. Mục tiêu chính nhất của các vị trí này là nếu xảy ra chiến tranh thì khu vực này cho quân đội thực hiện các nhiệm vụ của an ninh quốc phòng"

UBND huyện Hà Trung cho biết, khu vực khai thác đá nằm trong vị trí đất quốc phòng, do đó đang yêu cầu các đơn vị tạm dừng khai thác. Ngoài ra, các đơn vị này không được sử dụng vật liệu nổ khi khai thác đá. Đề cập tới những vi phạm của 2 công ty Quyết Thắng và Đặng Khoa Phát, đại diện UBND huyện Hà Trung cho biết sẽ tiến hành kiểm tra.

Ông NGUYỄN XUÂN DŨNG, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa: "Khu vực ngăn cách phần cấp phép khai thác và khu dân cư phía dưới, yêu cầu làm hào để chắn đá lăn và ngăn nước khi có mưa to. Chúng tôi đã có chỉ đạo tới các doanh nghiệp, qua phản ánh của người dân sẽ chỉ đạo các đơn vị kiểm tra lại và giám sát việc thực hiện của các doanh nghiệp".

Vị trí chiến lược cho An ninh Quốc phòng nhưng lại đang bị xâm phạm bởi những đơn vị khai thác đá dưới các giấy phép của UBND tỉnh Thanh Hóa. Trong khi đó, dù được yêu cầu tạm dừng nhưng các doanh nghiệp vẫn vì lợi ích kinh tế trước mắt phớt lờ chỉ đạo của chính quyền địa phương .

Ngọc Thiện