Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Pháp luật và Bộ Tư pháp

Cuối giờ chiều 5/9, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị về Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa hai cơ quan. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh từ nhiệm kỳ Quốc hội khoá 14 hai cơ quan đã phối hợp hiệu quả với nhiều cải tiến căn bản, đến nay tiếp tục được kế thừa và phát triển được lãnh đạo Quốc hội đánh giá cao.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh mới đây do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ tổ chức đã khẳng định “công tác lập pháp đạt và vượt yêu cầu chương trình đề ra”. Có được kết quả này là nhờ phần đóng góp quan trọng của hai cơ quan chủ trì, tham mưu của Quốc hội và Chính phủ là Ủy ban Pháp luật và Bộ Tư pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai cơ quan tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được và phấn đấu trở thành gương mẫu trong trong công tác phối hợp và hoạt động của mỗi bên. Đồng thời lưu ý hai bên trong việc thực hiện kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh vừa qua. Trong đó, có các yêu cầu như triển khai nghiêm túc 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15.

Tại hội nghị, hai bên đều cho rằng, công tác phối hợp trong thời gian qua có nhiều đổi mới tích cực cả về nội dung, phương thức triển khai, thể hiện ở kết quả hiệu suất công việc được lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đánh giá cao; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chung. Đây cũng là kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn cho thấy, nhiều vấn đề được giải quyết nhờ sự trao đổi thống nhất trước và nhờ trao đổi kĩ lưỡng mà đi đến thống nhất.

Sỹ Cường