Tăng cường hợp tác, đầu tư giữa Cộng hòa Mozambique và thành phố Cần Thơ

Chiều 22/6, Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias và Đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa Mozambique đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành.

Bí thư Thành ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, Lê Quang Mạnh, bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn, thông tin sơ lược về tình hình kinh tế - xã hội với những tiềm năng phát triển nông nghiệp trù phú và nhiều lĩnh vực khác của thành phố Cần Thơ. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Việt Nam và Mozambique có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống nhiều năm qua. Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ tin tưởng vào tiềm năng hợp tác giữa thành phố Cần Thơ - Mozambique nói riêng và các tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long nói chung sẽ góp phần đưa mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 đất nước sang trang mới, ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Bà cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ, ủng hộ Mozambique tham gia ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của Việt Nam để thực hiện vai trò này; tích cực ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương. Người đứng đầu Quốc hội Mozambique kỳ vọng, qua chuyến thăm chính thức lần này sẽ tạo cơ hội thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai đất nước nói chung và với thành phố Cần Thơ nói riêng.

Công Tràng - Chí Điển