Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ để bắt kịp nhịp đổi mới, hội nhập kinh tế sâu rộng

Trong sáng ngày 31/5, Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được kỳ vọng sẽ bắt nhịp đổi mới, đưa Việt Nam chủ động hơn trong tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trong sáng 31/5, nhiều vấn đề còn có ý kiến khác nhau đã được các đại biểu thảo luận, cho ý kiến nhằm đi đến thống nhất trước khi chính thức nhấn nút thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ, dự kiến vào cuối kỳ họp thứ 3 này.  Việc sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ được coi là bước chuyển nhanh, thích ứng với thực tiễn khi Việt Nam đang tiến tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững dựa chủ yếu vào khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam hiện nay. 

Để rõ hơn về những nội dung được kỳ vọng trong dự Luật, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã mời đại biểu Đồng Ngọc Ba - Uỷ viên thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội tới cùng trao đổi về vấn đề này. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung cuộc trò chuyện trên kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam hoặc trên website quochoitv.vn.

Hà Lan