Sớm đồng bộ hạ tầng, mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe

Quốc hội luôn quan tâm đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến cao tốc, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ GTVT, UBND 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị về dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn với chiều dài gần 100km được đưa vào khai thác vào cuối năm 2022 có tổng mức đầu tư trên 7.669 tỷ đồng. Với quy mô đầu tư phân kỳ 2 làn xe, qua hơn 1 năm vận hành, tuyến cao tốc này được đánh giá là đã đóng góp vào phát triển của các địa phương. Tại Thừa Thiên Huế,  mỗi ngày có khoảng 2500-300 lượt xe qua cao tốc,  giảm tải 30% cho Quốc lộ 1A. Địa phương kiến nghị sớm mở rông cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe trong thời gian tới.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La thời gian qua, Bộ GTVT đã triển khai cấp bách các giải pháp đảm bảo an toàn trên tuyến, dự kiến quý 2 ban hành quy chuẩn về đường cao tốc. Quan điểm của Bộ GTVT là luôn muốn đầu tư đồng bộ hệ thống cao tốc đê vận hành hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định qua việc giám sát đã tiếp nhận được nhiều thông tin, qua đó sẽ báo cáo với Thường vụ Quốc hội để có đánh giá chính xác về việc phân kỳ đầu tư. Quốc hội ủng hộ việc hoàn thiện đồng bộ hạ tầng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn thời gian tới.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đi khảo sát cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ, đi qua địa bàn 2 tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng, tái định cư vì tiến độ dự án hiện nay đang chậm so với kế hoạch. Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tặng qùa cho công nhân trên công trường Bùng – Vạn Ninh.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Tiểu Bảo -

Đào Bảo