Ra mắt trang web giới thiệu kho tư liệu ảnh khoa học: Di sản chung Việt Nam - Pháp

Việc khai trương trang web chung của Viện Thông tin Khoa học xã hội (ISSI) và Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO), đồng thời giới thiệu tới công chúng triển lãm ảnh “Một thế kỷ tư liệu ảnh khoa học" - Di sản chung của 2 đơn vị này tại Hà Nội, đã mở ra cơ hội quảng bá về các giá trị của kho tư liệu ảnh Việt Nam một thời do người Pháp ghi lại và phát huy giá trị kho tư liệu ảnh trong thời gian tới.

40 bức ảnh thuộc 2 kho ảnh của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp và Viện Thông tin Khoa học xã hội của Việt Nam được trưng bày trong triển lãm, được chọn ra từ 70.000 bức ảnh chụp tại Việt Nam và ở nhiều nước châu Á khác trong thời kỳ Pháp thuộc. Những bức ảnh như một câu chuyện kể của lịch sử, cho thấy ngay trong giai đoạn cả 2 dân tộc Việt – Pháp cố gắng vượt qua thời kỳ thuộc địa của chủ nghĩa thực dân thì lịch sử cũng đã tạo ra một kho tàng di sản lớn ghi lại ký ức của đất nước một thời không thể quên.

Trong số 70.000 bức ảnh được lưu giữ ở Thư viện ảnh ảo có 57.000 bức ảnh từ kho ảnh của Viện Thông tin Khoa học xã hội và hơn 10.000 bức ảnh của Viện Viễn Đông Bác cổ . Khác với các tấm ảnh nghệ thuật hay ảnh thông tấn quen thuộc, những bức ảnh này được sưu tầm nghiệp dư từ đóng góp của các nhà nghiên cứu, biếu tặng, từ du khách và các cơ quan chính phủ, các nhà khoa học chụp lại làm công cụ để người Pháp nghiên cứu về văn hoá Việt Nam, cho nên để công chúng có thể cảm nhận được giá trị của tấm ảnh là không đơn giản, điều này tiếp tục đặt ra nhiệm vụ mới cho sự hợp tác của Viện Viễn đông bác cổ Pháp và Viện Thông tin Khoa học xã hội của Việt Nam trong giai đoạn mới. Trang web chung của 2 đơn vị ra đời là một trong những nỗ lực để thực hiện mục tiêu này.

Có thể thấy, khối tư liệu quý này phần lớn là ảnh các di tích, các cuộc khai quật khảo cổ học, ảnh những nghi lễ tôn giáo, các hiện vật bảo tàng, những thành phần kiến trúc, sao in tài liệu và ảnh chụp từ trên không trung. Thư viện ảnh trực tuyến này được quản lý bằng một công cụ hiện đại, khai thác những lợi thế sẵn có, các bộ sưu tập ảnh được số hóa, kết hợp quản lý cơ sở dữ liệu. Tập hợp các phông ảnh trên một trang web chung là một thuận lợi rất lớn đối với các nhà nghiên cứu cũng như là công chúng hai đất nước quan tâm, tìm hiểu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Công Kiên