Quy hoạch phải có tính dài hơi, đi trước một bước

Sáng 31/3, tại Nhà Quốc hội, Hội Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức hội thảo “Việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

Theo Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng, Luật Quy hoạch năm 2017 có nhiều điểm mới, cách tiếp cận, phương pháp mới trong công tác quy hoạch của nước ta. Với phạm vi đối tượng quy hoạch rộng lớn, trải khắp phạm vi cả nước, nhiều ngành địa phương nên còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. Do vậy, hội thảo được tổ chức với mục đích, lấy ý kiến tham vấn, đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà quản lý… trong việc triển khai chính sách pháp luật trong công tác quy hoạch trong bối cảnh hiện nay và thời gian sắp tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, quy hoạch đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước nói chung và trong sự phát triển kinh tế xã hội nói riêng, đây vừa là tiền đề, vừa là động lực cho sự phát triển. Vì vậy quy hoạch bao giờ cũng phải có tính dài hơi, đi trước 1 bước và phải coi công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch là nhiệm vụ hàng đầu. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Luật Quy hoạch hiện hành được ban hành năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019, ngay sau khi ban hành đã gặp khó khăn, lúng túng trong quá trình triển khai. Do vậy, đến năm 2019 UBTVQH ban hành Nghị quyết 751 cho phép các quy hoạch được lập song song đồng thời. Tuy nhiên cho đến nay, việc triển khai luật quy hoạch vẫn còn nhiều vướng mắc, như khó khăn trong kinh phí sử dụng thường xuyên, đầu tư, tư vấn; các văn bản hướng dẫn còn chậm... Trước thực trạng đó, Quốc hội lựa chọn giám sát việc lập quy hoạch, quản lý quy hoạch theo Luật quy hoạch, đây là 1 trong 2 chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đoàn giám sát mong muốn nghe các ý kiến chuyên gia, tham vấn, đánh giá thực trạng quy hoạch hiện nay, chỉ ra đc những vướng mắc bất cập của Luật, các văn bản hướng dẫn, việc tổ chức thực hiện. Từ đó kiến nghị, đề xuất tháo gỡ. Tại hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học đã thảo luận, đánh giá về thực trạng và thách thức của công tác quy hoạch từ sau Luật Quy hoạch 2017, phân tích những khó khăn trong quá trình thực hiện như: phương pháp mới, chịu sự điều chỉnh của nhiều pháp luật có liên quan, kinh nghiệm trong nước và quốc tế về nội dung này còn hạn chế; vấn đề nguồn lực xã hội…từ đó đưa ra những giải pháp.
 

Thanh Nga