Quốc lộ 7A tê liệt với hàng chục điểm sạt lở vì mưa lũ

Mưa kéo dài khiến kết cấu địa chất bị phá vỡ, tuyến Quốc lộ 7A đoạn từ thị trấn Mường Xén đi Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn xuất hiện nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá hàng trăm nghìn m3. Đến nay quốc lộ 7A, tuyến đường độc đạo đi Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn vẫn đang tê liệt.

Đặc biệt, tại khu vực bản Cầu Tám, xã Tà Cạ hàng chục nghìn m3 đất đá sạt xuống đường khiến tuyến đường ách tắc hoàn toàn. Theo ghi nhận, quốc lộ 7A đoạn từ thị trấn Mường Xén lên Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn có ít nhất khoảng 50 điểm sạt lở lớn, nhỏ. Trong đó, có ít nhất 10 điểm sạt lở lớn với lượng đất đá hàng nghìn mét khối đất, đá, cây cối chắn ngang quốc lộ 7A. Người dân chỉ có thể đi bộ, lội trên lớp bùn đất, cây cối, đất, đá ngổn ngang để qua những điểm sạt lở.

Ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, Nghệ an: "Hiện nay chúng tôi đang phối hợp với Cục đường bộ hỗ trợ máy móc làm tổng lực, một số làm từ hướng Nậm Cắn xuống, một số làm từ dưới này lên. Với quyết tâm cao thông đường một vệt trong thời gian sớm nhất có thể. Trong hôm nay hoặc ngày mai nếu thời tiết thuận lợi thì sẽ thông đường 1 vệt cho tuyến quốc lộ 7A".

Trước đó, mưa kéo dài đã gây lũ quét trên bàn huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Lũ quét đã làm chết 1 người, 55 nhà bị sập, cuốn trôi hàng trăm ngôi nhà khác ở thị trấn Mường Xén, xã Tà Cạ bị hư hại… ước thiệt hại hơn 200 tỷ đồng.