Quốc hội Việt Nam sẽ cử chuyên gia trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ Lào trong quản lý kinh tế vĩ mô

Chiều 15/07, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường có buổi tiếp Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào bà Aly Vong Nor Boun Tham cùng đoàn công tác đang sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của bà Aly Vong Nor Boun Tham vào thời điểm Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đang hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977- 18/7/2022), Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường cho biết, trong thời gian qua Quốc hội 2 nước đã có nhiều trao đổi, chia sẻ thường xuyên liên quan đến lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. 

Bên cạnh đó, Văn phòng Quốc hội đã phối hợp, hỗ trợ Lào trong việc vận hành tòa nhà Quốc hội. Đồng thời, dự kiến sẽ cử chuyên gia, phối hợp trao đổi kinh nghiệm, cách thức trong thực hiện quản lý kinh tế vĩ mô, đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là chính sách tiền tệ, quản trị nợ công. Những hoạt động đó góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam – Lào mà các vị tiền bối, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp.

Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào bà Aly Vong Nor Boun Tham cảm ơn Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã dành thời gian tiếp, mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trong đó quan tâm bảo vệ quyền lợi, lợi ích cho người lao động; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực. Đồng thời, xây dựng vun đắp, giáo dục lớp trẻ hiểu biết hơn về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. 

Ninh Tùng