Quốc hội và những quyết sách an sinh đồng hành cùng Chính phủ hỗ trợ người lao động

Bảo đảm an sinh xã hội là chủ trương nhất quán, xuyên suốt và trở thành một phần không thể thiếu của chiến lược phát triển bền vững đất nước, ổn định chính trị - xã hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhiều lần nhấn mạnh: “Dân có giàu, nước mới mạnh! Chính vì thế trong mọi chủ trương, chính sách, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn đặt người dân ở vị trí chủ thể, trung tâm.

Ngay từ đầu năm 2022, sự chủ động, năng động, đổi mới, hành động vì dân của Quốc hội đã được cụ thể hoá tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất. Tại kỳ họp đặc biệt này, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ với quy mô khoảng 350.000 tỷ đồng, trong đó dành gần 60 nghìn tỉ đồng để đảm an sinh xã hội và tái cấu trúc lại thị trường lao động trước làn sóng người lao động hồi hương. Từ quyết sách này đã mở đường cho Chính phủ triển khai hàng loạt các chính sách hỗ trợ thiết thực cho người lao động trong giai đoạn “bình thường mới ” như: Cho vay 0% lãi suất để trả lương, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân… Nhờ đó, trong 03 năm (từ năm 2020 đến hết năm 2022), ngân sách nhà nước đã hỗ trợ trên 68,43 triệu lượt người lao động, người dân và trên 1,41 triệu lượt người sử dụng lao động với tổng kinh phí gần 104,5 nghìn tỷ đồng.

Ông NGUYỄN THÀNH NAM, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Phú Thọ: "Thông qua quyết sách này của Quốc hội Chính phủ đã triển khai trên địa bàn cả nước và đến từng địa phương góp phần khắc phục khó khăn kịp thời theo các đối tượng đặc biệt đến với người dân và người lao động. trong đó các chính sách hỗ trợ vấn đề an sinh chỉ người lao động trong các khu công nghiệp mà người lao động tự do không có ký kết hợp đồng lao động cũng được quan tâm giải quyết đây là sự đáp ứng kịp thời đối với người dân vừa tạo điều kiện về mặt thể vật chất nhưng cũng là thể hiện sự quan tâm của Đảng Nhà nước."

Ông PHAN VĂN ANH, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: "Trên cơ sở kiên nghị của các Bộ ban ngành, cũng như Chính phủ thì Qh rất kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động, ví dụ như các Nghị quyết của Quốc hội về tài khóa chúng tôi rất đánh giá cao, đi vào lòng dân và được nhân dân rất tin tưởng."

Đáng chú ý, vào thời điểm đã hết thời hạn chi trả hỗ trợ , nhưng vẫn còn 414.000 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đối tượng đã nộp hồ sơ đúng thời hạn chưa được thụ hưởng theo Nghị quyết số 03 /2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Để tiếp tục khẳng định ý nghĩa bảo hiểm thất nghiệp là “giá đỡ cho người lao động gặp khó khăn”, tại phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí ban hành Nghị quyết cho phép sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục thực hiện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng này.

Tiến sĩ BÙI SỸ LỢI, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội: "Tôi đánh giá rất cao vai trò điều tiết của Ủy ban thường vụ quốc hội đặc biệt là đồng chí Chủ tịch Quốc hội lắng nghe ý kiến quyết sách những vấn đề quan trọng và những vấn đề quyết rất kịp thời rất đúng lúc đúng thời điểm tôi cho kế sách về hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động quỹ bảo hiểm thất nghiệp là một sự thể hiện quyết tâm chính trị sáng tạo linh hoạt của Ủy ban thường quốc hội trong có đó có chủ tịch quốc hội."

Năm 2022 cũng là năm chứng kiến một làn sóng cán bộ, công chức viên chức nghỉ việc, thôi việc, tập trung nhiều nhất ở 2 lĩnh vực giáo dục và y tế. Vấn đề này đã làm nóng nghị trường tại kỳ họp thứ 4; Và để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, qua thảo luận và cân nhắc kỹ lưỡng, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Trong đó, áp dụng tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2023; và từ ngày 1/1/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở.

Ông TRẦN MINH KHÁNH, Phó giám đốc sở Y tế tỉnh Phú Thọ: "Cán bộ nhân viên y tế từ Trung ương đến cấp cơ sở hết sức phấn khởi trước chủ trương này, mong muốn chủ trương này sớm thể chế hóa thành hiện thực để cán bộ nhân viên yế được nâng cao đời sống vật chất và tinh thần để phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân."

Ông NGUYỄN KHẮC LỢI, Bí thư chi bộ cụm dân cư 5A, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội: "Tôi Thấy Quốc hội đã có những quan tâm giải quyết vấn đề này, đó k chỉ mang tính trươc mắt mà rõ ràng là đòi hỏi đã lâu rồi việc tăng cường công tác quản lý và xây dựng các chính sách sao cho phù hợp."

Năm 2022, đã có những quyết sách của Quốc hội đi ngay vào cuộc sống, đồng hành cùng Chính phủ; và có những quyết sách sẽ sớm được triển khai trước sự đón đợi, kỳ vọng của cử tri. Từ các phiên họp thường kỳ đến phiên họp bất thường để quyết đáp những vấn đề cấp bách…, Quốc hội, UBTVQH đều thể hiện sự đổi mới, năng động, lắng nghe hơi thở cuộc sống, hành động quyết liệt vì nhân dân.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam