Quảng Trị sẵn sàng di dời hàng chục nghìn hộ dân tránh lũ

Chiều 15/10, lũ trên các sông chính ở tỉnh Quảng Trị như Thạch Hãn, Ô Lâu lên nhanh xấp xỉ báo động 3 và vượt báo động 3, khiến nhiều vùng thấp trũng ven sông bị ngập lụt. Do đó, tỉnh Quảng Trị đã phải lên phương án di dời hàng chục nghìn hộ dân để đảm bảo an toàn.

Hiện Quảng Trị đã đã sơ tán di hàng trăm hộ dân ở vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ sạt lở đất ở các huyện Hải Lăng, Đakrông đến nơi an toàn. Công tác sơ tán dân tránh lũ đang tiếp tục được triển khai rất khẩn trương.

Tỉnh đã lên phương án tổ chức sơ tán dân, trong đó Dự kiến cần sơ tán hơn 14.300 hộ với hơn 53.000 nhân khẩu vùng ngập lụt; sơ tán hơn 2.200 hộ với gần 9.000 nhân khẩu vùng xảy ra lũ ống, lũ quét, tập trung chủ yếu ở hai huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông; sơ tán, di dời hơn 1.700 hộ với gần 7.000 nhân khẩu tại 27 xã thuộc vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất. Dự báo ngày 16/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa phổ biển từ 100 – 250mm.