Quảng cáo thuốc chữa bách bệnh, nghệ sĩ không thể chỉ xin lỗi!

Tại phiên thảo luận về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) sáng 02/11, đại biểu Đỗ Huy Khánh (đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai) cho rằng, việc một số nghệ sĩ sử dụng hình ảnh quảng cáo thuốc chữa "bách bệnh" kém chất lượng không thể chỉ xử lý bằng một lời xin lỗi.

Đại biểu Đỗ Huy Khánh nêu thực trạng về các trường hợp mặt hàng thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh được các công ty, doanh nghiệp sử dụng phương thức quảng cáo rầm rộ qua nghệ sĩ với khả năng chữa bách bệnh. Tuy nhiên khi điều tra, những sản phẩm này lại hoàn toàn không có những tác dụng ấy. Các công ty, doanh nghiệp và nghệ sĩ đã lợi dụng uy tín, sự ảnh hưởng để quảng cáo sản phẩm rùm beng, khi bị vạch trần thì chỉ cần một lời xin lỗi là xong.

Theo đại biểu, chế tài xử lý vấn đề này nên được xem xét lại một cách cụ thể để quyền lợi người tiêu dùng được đảm bảo một cách tối đa.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Mai Phương -