• 2098 lượt xem
  • 05:24 16/06/2022
  • Xã hội

Quản lý giá mặt hàng thiết yếu “sát sườn” với đời sống người dân

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đã chủ trì họp với các bộ, ngành về điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu.

Cần kiểm soát chặt các mặt hàng nhà nước định giá; đảm bảo nguồn cung xăng dầu; không để nguồn cung vật liệu xây dựng bị đứt gẫy, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng găm hàng, tăng giá. Đặc biệt, mọi học sinh đều phải được tiếp cận SGK với giá hợp lý. Đây là những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá diễn ra mới đây nhằm kiềm chế lạm phát trong bối cảnh “bão giá” xuất hiện trên toàn cầu thời gian qua.   

Tại cuộc họp, hầu hết đại diện các Bộ, ngành tham gia đều nhận định: Trong bối cảnh thế giới căng thẳng chiến sự giữa Nga và Ucraina đã tác động đến các mặt hàng thiết yếu của Việt Nam, đặc biệt là mặt hàng xăng, dầu, giá đã tăng và liên tiếp lập mức kỷ lục mới, gây hiệu ứng tới nhiều dịch vụ, hàng hoá trong nước. Điều này dẫn đến áp lực lạm phát thời gian qua rất cao và nguy cơ lạm phát cuối năm là hiện hữu.

Ông PHẠM THANH HÀ – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: “Rõ ràng chúng ta không cưỡng được xu hướng, nhưng mà nếu có động thái mạnh mẽ, quyết tâm kiểm soát được mặt bằng giá cả thì sẽ leo giữ được kỳ vọng lạm phát. Bởi vì giá cả sẽ tăng lên, lạm phát sẽ tăng lên, đấy là điều khó tránh khỏi. Nhưng mà nếu chúng ta để kéo dài thì kỳ vọng lạm phát nó sẽ xuất hiện và kéo theo lạm phát của kỳ tiếp theo đó.”

Đối với quản lý giá một số mặt hàng thiết yếu “sát sườn” với đời sống người dân, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành từ nay đến cuối năm, phải theo dõi sát diễn biến thị trường, tăng cường công tác dự báo, “phải dự báo sớm hơn” để có biện pháp điều hành linh hoạt, đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng, đạt mục tiêu đề ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ LÊ MINH KHÁI: “Đối với các hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá, thì tôi đề nghị các đồng chí phải cân nhắc rất kỹ khi đánh giá tác động, báo cáo, phải có phương án hết sức cụ thể và phải trình Thủ tướng Chính phủ thì mới được tăng giá. Còn đối với những mặt hàng mà tự định giá, nếu thấy bất thường thì ta phải kiểm tra để có chấn chỉnh kịp thời.”

Cho ý kiến cụ thể đối với công tác quản lý giá vật tư nông nghiệp, lương thực, thực phẩm; dịch vụ khám chữa bệnh; học phí, sách giáo khoa…  Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo an ninh lương thực; tính toán thận trọng lộ trình tăng học phí, nhất là đối với những cơ sở giáo dục công lập; nghiên cứu kỹ pháp luật về giá để quản lý giá sách giáo khoa phù hợp với thực tiễn và quy định pháp luật, đảm bảo mọi học sinh đều được tiếp cận sách giáo khoa với giá hợp lý.

Ninh Tùng