Phớt lờ văn bản yêu cầu tạm dừng của chính quyền, dự án The Grand HaNoi ngày càng hoàn thiện

Tiếp theo câu chuyện hàng chục nhà dân tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội bị sự cố lún, nứt nhà cạnh dự án dự án The Grand HaNoi đang thi công. Tới nay, vẫn chưa có phương án xử lý triệt để tình trạng này.

Trường THCS Trưng Vương, một di tích lịch sử cách mạng… cũng là nơi học tập của hàng trăm học sinh

Những vết nứt ngang tường, sụt lún…cũng chỉ được xử lý chắp vá…

Sau khi trám xi măng và quét sơn…những vết nứt cũ cũng dần nhạt nhòa…Còn vết nứt mới xuất hiện dài thêm

Chính quyền địa phương cho biết, trong quá trình thi công, dự án The Grand HaNoi liên tục bị các cơ quan chức năng xử phạt hành chính như: thi công gây ảnh hưởng nhà; thi công gây ảnh hưởng tới trường học; thất lạc mốc định vị trong xây dựng.

Quyền xử phạt và phân xử đúng sai thuộc về cơ quan quản lý Nhà nước, nhưng tình trạng cứ xử phạt 1 thời gian rồi đâu lại vào đấy khiến cho nhiều người nhờn luật. Bởi vậy, cần phải tính đến bài toán căn cơ và lâu dài.

Được biết dự án The Grand Hanoi do Công ty Cổ phần Thời đại mới T&T chủ đầu tư. Đã có 30 hộ dân và trường học bị sụt lún, nứt tường. Chính quyền địa phương thì liên tiếp gửi văn bản yêu cầu tạm dừng thi công. Nhưng phía dự án thì ngày càng dần hoàn thiện. Không thể để tình trạng lời nói gió bay, một số hộ gia đình đang làm đơn khởi kiện.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Việt Hà