Phiên họp thứ 2 Ban chỉ đạo Đề án tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội

Sáng 10/2, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Trưởng Ban chỉ đạo “Đề án tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội” chủ trì Phiên họp thứ 2 của Ban chỉ đạo để cho ý kiến về dự thảo Đề án.

Tham dự buổi làm việc có: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường-Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo cùng các thành viên Ban chỉ đạo Đề án và Tổ biên tập.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, triển khai Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội để thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tại nhiệm kỳ này, Quốc hội đã chú trọng, quan tâm đổi mới tổ chức hoạt động với nhiều nội dung, đề án quan trọng, thể hiện quyết tâm của Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội là nội dung hết sức quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động Quốc hội trong cả nhiệm kỳ. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh tổ chức Phiên họp thứ 2 nhằm cho ý kiến bước đầu về dự thảo Đề án và dự kiến Kế hoạch tổ chức Hội thảo, Tọa đàm lấy ý kiến về dự thảo Đề án tới đây. Trưởng Ban chỉ đạo Đề án đề nghị các đại biểu đầu tư nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến bảo đảm chất lượng, tập trung vào đánh giá thực trạng, những bất cập, vướng mắc nguyên nhân và giải pháp, kiến nghị tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát. 

Tại Phiên họp này, các thành viên Ban chỉ đạo Đề án đã cho ý kiến về: Sự cần thiết, trong đó có cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, mục đích xây dựng Đề án; Thực trạng hoạt động giám sát của Quốc hội về nội dung, cách thức, phương thức giám sát, trong đó có 10 nội dung hoạt động giám sát theo quy định của Luật. Các đại biểu cũng cho ý kiến về thực trạng sau giám sát; công tác bảo đảm cho hoạt động giám sát; kinh nghiệm từ nghị viện các nước. Cùng với đó, các ý kiến cũng thảo luận về các giải pháp, kiến nghị nhằm đổi mới hoạt động giám sát; việc điều hòa hoạt động giám sát; công tác tham mưu bảo đảm cơ sở vật chất, huy động sự tham gia của xã hội, công tác truyền thông về giám sát.

Khắc Phục