Pháp kêu gọi EU coi việc phá thai là quyền cơ bản

Hôm 08/3, vào đúng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, nước Pháp đã tổ chức lễ kỷ niệm công nhận quyền phá thai được đưa vào hiến pháp nước này. Tại buổi lễ, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia khác tại Châu Âu tiếp nối Pháp công nhận quyền này.

Phát biểu tại buổi lễ, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp đã trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới có hiến pháp bảo vệ quyền phá thai trong mọi hoàn cảnh. Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục các nỗ lực để kêu gọi các quốc gia khác trên thế giới công nhận quyền này của người phụ nữ.

Nhiều phụ nữ Pháp cảm thấy tự hào vì Pháp là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa quyền phá thai vào hiến pháp.

Trước đó, ngày 4/3, Thượng viện Pháp đã có một quyết định mang tính lịch sử là thông qua việc đưa quyền phá thai vào Hiến pháp. Nhiều quan chức, chính khách và giới bảo vệ nhân quyền tại Pháp đã hoan nghênh, coi đây một bước tiến mang tính chất quyết định và là một trang sử mới trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền của phụ nữ, thể hiện sự tiên phong của nước Pháp trong việc bảo vệ quyền tự do phá thai.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Q.T