Phải có những chính sách hợp lý, thoả đáng với cơ chế tự chủ đại học

Sáng 30/9, Ủy ban Văn hoá, giáo dục của Quốc hội phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức toạ đàm “Chất lượng giáo dục đại học”. Nhiều ý kiến, giải pháp để khắc phục những bất cập trong giáo dục Đại học đã được đưa ra tại buổi toạ đàm.

Một số đại biểu đề nghị cần có chính sách Nhà nước về tăng cường nguồn lực tài chính, đầu tư phù hợp để các trường đại học đang thực hiện tự chủ, đặc biệt là các trường đại học kỹ thuật và công nghệ không chịu áp lực vì lệ thuộc nguồn thu chính từ học phí.

Bên cạnh đó, cần xây dựng một chính sách chiến lược Quốc gia đối với các nguồn nhân lực chất lượng cao của các lĩnh vực đóng góp trực tiếp vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước; tăng cường cơ chế khuyến khích hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo thông qua kiểm định bởi các tiêu chuẩn quốc tế có uy tín.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng cho rằng, Việt Nam đang tham gia thị trường đào tạo nhân lực quốc tế, vì vậy yêu cầu hoàn thiện cơ chế, chính sách về đào tạo là nhiệm vụ cấp bách. Nhà nước cần phải đảm bảo nguồn lực tài chính cũng như tăng cường đầu tư cho các cơ sở giáo dục trọng điểm, đồng thời phải có những chính sách hợp lý, thoả đáng với cơ chế tự chủ đại học.

Hồng Dũng