Ông Zelensky nêu điều kiện tổ chức bầu cử giữa xung đột

Theo Reuters, trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 27/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, Ukraine có thể tổ chức bầu cử giữa lúc xung đột với Nga nếu các nhà lập pháp nước này chấp thuận và phương Tây hỗ trợ chi phí.

Do lệnh thiết quân luật, các cuộc bầu cử hiện không thể diễn ra ở Ukraine. Nhà chức trách đã gia hạn lệnh này sau mỗi 90 ngày và thời điểm hết hạn sắc lệnh tiếp theo là ngày 15/11, sau ngày bỏ phiếu bầu quốc hội thông thường vào tháng 10 và trước cuộc bầu cử tổng thống thường được tổ chức vào tháng 3 năm sau.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, một trong những nhà lập pháp hàng đầu ở Washington đã tới thăm Kiev hôm 23/8. Ông cho rằng Ukraine cần chứng tỏ mình bằng cách tổ chức bầu cử khi xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.

Trong khi đó, ông Zelensky tiết lộ đã thảo luận vấn đề trên với ông Graham, kể cả câu hỏi về ngân quỹ và nhu cầu phải sửa đổi luật. Lãnh đạo Kiev cho hay, chi phí để Ukraine tổ chức bầu cử trong thời bình là 5 tỷ hryvnia (135 triệu USD).

Ông Zelensky cũng đề cập với ông Graham về việc phải cử các quan sát viên tới những khu vực tiền tuyến để đảm bảo “các cuộc bầu cử hợp pháp cho Ukraine và cả thế giới”. Theo ông, Kiev cũng sẽ cần trợ giúp để thiết lập quyền tiếp cận bỏ phiếu bổ sung cho hàng triệu công dân ở nước ngoài, đặc biệt tại các nước EU.

(*) Nguồn: Reuters

Hồng Quyên