Ông Trump không đóng một xu thuế thu nhập nào ở năm cuối nhiệm kỳ

Ngày 20/12, Hạ viện Mỹ đã công bố hồ sơ thuế của cựu Tổng thống Donald Trump sau quá trình đấu tranh pháp lý kéo dài nhiều năm. Dữ liệu bao gồm chi tiết về các tờ khai thuế của ông Trump từ năm 2015 cho đến hết nhiệm kỳ của ông tại Nhà Trắng.

Theo đó, thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2017, ông Trump đã trải qua tình trạng thua lỗ và chỉ nộp 750 USD (khoảng 17 triệu đồng) thuế thu nhập liên bang năm đó, theo New York Times.

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi vào năm 2018 khi ông thu về 24,3 triệu USD (khoảng 575 tỷ đồng) và nộp gần 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng) tiền thuế. Thu nhập của ông Trump tăng mạnh trong năm thứ hai làm tổng thống phần lớn đến từ việc bán các bất động sản hoặc các khoản đầu tư.

Đến năm 2019, cựu Tổng thống Mỹ thu về 4,4 triệu USD (khoảng 104 tỷ đồng) và nộp thuế 133.445 USD (khoảng 3 tỷ đồng). Thế nhưng, vào năm 2020, trong bối cảnh nước Mỹ thực hiện kiểm soát dịch Covid-19, tình hình tài chính của ông một lần nữa xuống dốc. Kết quả là ông Trump tổn thất 4,8 triệu USD (khoảng 113 tỷ đồng) và không nộp thuế thu nhập năm này.

Trong 4 năm ông làm tổng thống, New York Times tính toán, khoảng 60 triệu USD (tương đương gần 1.400 tỷ) đã bốc hơi khỏi tài sản của ông Trump vì thua lỗ trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, ông xoay xở được Sở Thuế vụ Mỹ hoàn thuế khoảng 5,47 triệu USD (khoảng 129 tỷ đồng) trong số này.

Nhật Linh