• 1459 lượt xem
  • 20:46 29/10/2022
  • Xã hội

Ống hút gạo: "Cứu tinh" vì một môi trường không rác thải nhựa

Mỗi năm, các công ty sản xuất vỏ hộp đựng sữa tại Việt Nam cung cấp khoảng hơn 8,1 tỷ ống hút nhựa. Khoảng 80% số ống hút này không được xử lý mà xả thải trực tiếp ra môi trường và theo dòng nước trôi ra đại dương.

Theo Hiệp hội Bảo tồn đại dương, Việt Nam nằm trong số 5 quốc gia hàng đầu trên thế giới về xả đồ nhựa phế thải vào đại dương trong đó có tất nhiên có nhiều tỷ ống hút nhựa. Tìm kiếm giải pháp thay thế ống hút nhựa đang nổi lên như một vấn đề rất cần được quan tâm vào lúc này. 

Bột gạo làm vật liệu nền, bột hoa đậu biếc, nghệ, lá nếp…làm màu. Đây là những vật liệu được dùng để sản xuất ra những chiếc ống hút 100% hữu cơ an toàn cho môi trường. Nếu được sử dụng rộng rãi loại ống hút hữu cơ này sẽ giúp Việt Nam loại bỏ được hơn 8 tỷ ống hút ra môi trường mỗi năm và chắc chắn sẽ góp phần không nhỏ giảm thiểu số rác thải nhựa xả thải ra đại dương.

Ông TRẦN ANH TUẤN - Giám đốc Kinh doanh, Công ty CP Vinahut: "Ống hút gạo được làm hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên. So với ống hút nhựa, ống hút gạo có rất nhiều ưu điểm như an toàn cho sức khỏe người sử dụng, có thể phân hủy tự nhiên trong môi trường, thân thiện với môi trường. Ống hút gạo rất phù hơp để thay thế cho ống hút nhựa sử dụng 1 lần."

Theo thông tin từ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, có khoảng 267 loài sinh vật biển đã bị vướng hoặc ăn phải các mảnh vi nhựa trên biển Việt Nam. Trung bình trong mỗi con cá có 2,1 mảnh nhựa.

Còn theo Cục quản lý Đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ, mỗi năm có khoảng 100.000 động vật có vú biển, hàng triệu loài cá, chim biển đã chết vì ăn rác thải nhựa.

Tiến sĩ LEINEN - Giám đốc Viện Hải dương học Scripps, San Diego, California, Hoa Kỳ: "Các rác thải nhựa phân tách thành những phần tử nhựa rất nhỏ mắt thường không thấy được và nó hòa lẫn trong nước. Các loài sinh vật ở biển thay vì ăn thức ăn hữu cơ thì lại ăn sản phẩm nhựa. Điều đó ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của mỗi chúng ta mà bây giờ chúng ta mới bắt đầu hiểu được mối nguy hại của nó."

Vinahut là doanh nghiệp rất trẻ với tinh thần khởi nghiệp. Nếu chỉ đơn thuần vì mục tiêu lợi nhuận, Vinahut đã chọn hướng sản xuất kinh doanh khác. Nhưng với tình yêu môi trường, doanh nghiệp này đã chọn làm kinh tế kết hợp giải pháp môi trường: sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường thay thế sản phẩm nhựa. Không chỉ ống hút, Công ty cũng đang sản xuất thử nghiệm bộ dao dĩa, thìa, đĩa, khuấy…làm từ bột gạo. Những sản phẩm nếu được sử dụng rộng rãi sẽ giúp giảm thiểu nhiều tấn rác thải nhựa ra đại dương. Điều tích cực là cơ hội thị trường đối với dòng sản phẩm thân thiện môi trường này đang rộng mở.

Bà BÙI VIỆT HÀ - Giám đốc Công ty TNHH XNK Trung Việt: "Sản phẩm của Vinahut rất phù hợp với thị trường Châu Âu. Người dân Châu Âu có ý thức bảo vệ môi trường rất cao. Họ ưu tiên và chấp nhận chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm thay thế nhựa. Qua làm việc với các đối tác nhập khẩu, họ đánh giá rất cao sản phẩm của Vinahut. Vấn đề của Vinahut bây giờ chỉ còn là ổn định chất lượng và đảm bảo sản lượng cũng như tiến độ giao hàng."

Bạn VŨ TRƯỜNG AN - Sinh viên, Hà Nội: "Là một người trẻ, em cũng rất quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường. Nếu lựa chọn giữa sản phẩm nhựa và sản phẩm bảo vệ môi trường, em sẽ chọn sản phẩm bảo vệ môi trường."

Hiện nhiều nước trên thế giới đã cấm hoặc đặt ra lộ trình cấm ống hút nhựa và các sản phẩm tiện lợi sử dụng 1 lần từ nhựa như Anh, Thuỵ Sỹ, Đài Loan...cấm từ 2019, Hàn Quốc sẽ cấm từ 2025. Việt Nam chưa đề ra lộ trình nhưng cũng đã có nhiều ý kiến về việc cấm ống hút nhựa.

Hồng Dũng