Cần Thơ: Người dân phải ở trọ trên đất của mình nhờ quy hoạch "treo"

Năm 2006, dự án mở rộng Trung tâm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp huyện Thốt Nốt (giai đoạn 3) tại TP.Cần Thơ được công bố quy hoạch. Thế nhưng 16 năm qua, dự án chưa được thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khiến cho người dân lâm vào cảnh "Ở trọ trên đất của mình".

Hơn 16 năm, mảnh vườn hơn 2.000 mét vuông của ông Nguyễn Ngọc Trai – khu vực I, phường Thới Thuận – quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đành phải bỏ hoang do vướng phải quy hoạch nên gia đình ông không dám mạo hiểm đầu tư trồng trọt. 

Ông NGUYỄN NGỌC TRAI - Phường Thới Thuận,  quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ: “Trồng cây xuống thì mình sợ bị quy hoạch tới sợ lỗ vốn, nên để năm nầy đến năm kia đành để cây vậy không thu nhập gì được hết. Mình cam chịu thôi chứ tiếng nói mình đâu đến đâu được.”

Đó là hoàn cảnh chung của hơn 45 hộ dân nằm trong dự án mở rộng Trung tâm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp huyện Thốt Nốt giai đoạn 3 tại xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, diện tích chịu ảnh hưởng hơn 30 ha. Điều đáng lo ngại, một số hộ có nhà tiếp giáp khu công nghiệp Thốt Nốt sống chung với môi trường bị ô nhiễm.

Bà TRỊNH THỊ CÚC - Phường Thới Thuận,  quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ: “Bụi rồi khói, rồi hôi thối kinh khủng. Tôi yêu cầu Nhà nước sao mà giải tỏa sớm cho tụi tôi đi khỏi chỗ nầy để mà cho tôi yên tâm làm ăn.”

Đại diện địa phương cho biết, nguyên nhân do chủ đầu tư, là Trung tâm Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt, đang gặp khó khăn về nguồn vốn.

Ông LÊ TẤN TÀI - Phó Giám đốc Ban QLDA và Phát triển Quỹ đất, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ: “Để giải quyết vấn đề này đề nghị các cấp cần quan tâm bố trí nguồn vốn để giải phóng mặt bằng. Từ đó, các hộ dân yên tâm ổn định cuộc sống trong thời gian tới.”

Việc quy hoạch “treo” dẫn đến hệ lụy nguồn lực đất đai của thành phố bị sử dụng lãng phí, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống người dân có nhà đất nằm trong dự án.

Công Tràng