Nông nghiệp Việt Nam: Nông nghiệp thích ứng

Sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, nhưng cũng là một trong các nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu. Theo báo cáo của Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO) hiện nay nhiệt độ trái đất tăng bình quân hàng năm là 0,5 độ C, mà theo các nhà khoa học cho biết nếu nhiệt độ tăng 1 độ C thì sản lượng lương thực sẽ giảm đi tương đương 10%. FAO cũng cho rằng Việt Nam nói chung, Đồng bằng Sông Hồng và Đồng bằng Sông Cửu Long - vựa lúa của cả nước nói riêng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất do biến đổi khí hậu gây ra. Biến đổi khí hậu nói chung, hiện tượng El Nino nói riêng đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho sản xuất và đời sống của nhân dân một số tỉnh Miền trung, Tây Nguyên và Đồng bằng Sông Cửu Long. Làm thế nào để phát triển cân bằng vừa bảo đảm an ninh lương lực vừa thích ứng với biến đổi khí hậu và dịch bệnh là vấn đề đặt ra cho ngành nông nghiệp./.

Những năm qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định hướng các địa phương chuyển sang sản xuất “thuận thiên”, thích ứng với biến đổi khí hâụ. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị những mô hình như thế. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hà Lan