‘Những hạt giống đỏ’ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh ươm mầm thế nào?

Những chiến sĩ cộng sản kiên trung do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh lựa chọn và ươm mầm rèn luyện đã trở thành “những hạt giống đỏ”, thế hệ những người cộng sản đầu tiên cho cách mạng Việt Nam, trở thành những nhân tố quan trọng tạo tiền đề cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930), thúc đẩy hoàn thành sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế. Mới đây, nhân kỷ niệm 65 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958-12/2023) và hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề: “Những hạt giống đỏ”.

Chuyên đề “Những hạt giống đỏ” giúp công chúng có dịp tiếp cận với các kỷ vật, tài liệu gốc cùng nhiều hình ảnh tư liệu quý hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng và Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những cán bộ đầu tiên được Bác Hồ ươm mầm, gieo trồng, đào tạo và những chiến sĩ cách mạng đấu tranh trong nhà tù thực dân, đế quốc.

Trưng bày “Những hạt giống đỏ” đã giúp đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu thêm về cống hiến và vai trò của những hạt giống đỏ được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh ươm mầm, gieo trồng cho cách mạng Việt Nam. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào về lịch sử dân tộc, quyết tâm học tập, rèn luyện, đóng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ và dựng xây đất nước.

Trưng bày chuyên đề “Những hạt giống đỏ” sẽ mở cửa từ ngày 19/12/2023 đến tháng 3/2024.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Linh Chi -

Đào Nghĩa